Trung Quốc cử đặc phái viên đầu tiên đến Palestine và Israel

Trung Quốc đã cử nhà ngoại giao đầu tiên tới Palestine và Israel kể từ khi chiến tranh ở Gaza nổ ra, nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và thực hiện giải pháp “hai nhà nước”.
Chú thích ảnh
Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Khắc Kiện gặp Ngoại trưởng Palestine, Riyad al-Maliki, tại Ramallah ngày 13/4. Ảnh: SCMP

Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Khắc Kiện đã đến thăm Ramallah ở Bờ Tây hôm 13/4 và gặp Bộ trưởng Ngoại giao Palestine, ông Riyad al-Maliki.

Ông Vương nói với ông Maliki rằng Trung Quốc quan ngại sâu sắc về cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza và tình hình nhân đạo cực kỳ nghiêm trọng, đồng thời cho biết Bắc Kinh đã nỗ lực tối đa để đạt được lệnh ngừng bắn và bảo vệ dân thường.

“Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế để chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt và nỗ lực không ngừng nhằm thúc đẩy một giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài cho vấn đề Palestine dựa trên giải pháp ‘hai nhà nước’”, ông Vương Khắc Kiện nói. 

Hãng thông tấn Wafa của Palestine dẫn lời ông Ngoại trưởng Maliki nói rằng ông đánh giá cao nỗ lực không ngừng mà Trung Quốc đã thực hiện thông qua các diễn đàn quốc tế nhằm hỗ trợ thành lập nhà nước Palestine.

Theo Liên hợp quốc, 85% dân số Gaza, tức khoảng 1,9 triệu dân thường, đã buộc phải di dời kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự ở Gaza để đáp trả cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023.

Nhật Linh/Báo Tin tức (SCMP)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.