Trung Quốc công bố kết quả điều tra vụ chìm tàu "Ngôi sao phương Đông"

Báo cáo điều tra chính thức của Trung Quốc kết luận mưa bão là nguyên nhân vụ chìm tàu trên sông Dương Tử của Trung Quốc làm 442 người thiệt mạng hồi tháng 6 vừa qua.
Trung Quốc công bố kết quả điều tra vụ chìm tàu "Ngôi sao phương Đông" ảnh 1

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ chìm tàu. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo báo cáo ngày 30/12, tàu "Ngôi sao phương Đông" đã đi vào vùng gió bão kèm theo luồng gió mạnh ập xuống – một hiện tượng thời tiết hiếm gặp, trong khi những báo cáo trước đó cho rằng tàu bị lật do cơn lốc xoáy. Báo cáo mới nhất cho biết sức gió giật cấp 12-13 và lượng mưa lên tới 94,4mm/h khiến tàu bị lật chỉ trong hơn một phút. Ngoài ra, nhóm điều tra phát hiện công ty vận tải Đông Phương Trùng Khánh và chính quyền địa phương có sai sót trong hoạt động quản lý thường ngày, theo đó 43 người sẽ bị phạt.Tàu "Ngôi sao phương Đông" có trọng tải 2.000 tấn, dài 76,5m, có 4 tầng và chở được tối đa 534 người. Tàu khởi hành ngày 1/6 từ thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô miền Đông Trung Quốc, chở theo phần lớn là khách du lịch lớn tuổi. Tuy nhiên, tàu đã bị lật và chìm vào lúc 21h28 cùng ngày theo giờ địa phương khi đi qua địa phận huyện Giám Lợi trong điều kiện thời tiết mưa to và gió mạnh. Trong số 456 người có mặt trên tàu tại thời điểm xảy ra tai nạn hiện chỉ 14 người sống sót.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.