Trung Quốc công bố đặc trưng mang tính quy luật của H7N9

Kết quả nghiên cứu cho thấy virus cúm H7N9 dường như rất dễ tấn công người già. Tỉ lệ nhiễm virus H7N9 ở nam cao hơn gấp hai lần so với nữ, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể khẳng định tỉ lệ chênh lệch này có phải do gen hay không.
Trung Quốc ngày 28/5 đã công bố một thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất của 30 chuyên gia nghiên cứu khoa học y tế đến từ 7 tỉnh thành của Trung Quốc. Kết quả nghiên cứu này được đăng trên trang mạng của Tạp chí y học New England.
Trung Quốc công bố đặc trưng mang tính quy luật của H7N9 ảnh 1

Phun thuốc khử trùng chuồng gia cầm tại khu chợ ở thành phố Đài Bắc, vùng lãnh thổ Đài Loan ngày 29/4/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết quả nghiên cứu cho thấy virus cúm H7N9 dường như rất dễ tấn công người già. Trong số 111 người bệnh đến từ 7 tỉnh, thành là Chiết Giang, Thượng Hải, Giang Tô, Hà Nam…được nghiên cứu, thì tuổi đời bình quân của người bệnh là 61, trong đó số người bệnh từ 65 tuổi trở lên chiếm 42,3% tổng số người bệnh, người lớn tuổi nhất là 88. Theo một thành viên trong nhóm nghiên cứu, bác sĩ Cao Hải Nữ ngoài các triệu chứng rõ rệt như sốt, ho, gây đờm, thở gấp, đa số các bệnh nhân H7N9 còn dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng khác.Cũng theo kết quả nghiên cứu, tỉ lệ nhiễm virus H7N9 ở nam cao hơn gấp hai lần so với nữ, tuy nhiên, Viện sĩ Viện công trình Trung Quốc-người phụ trách dự án nghiên cứu, bà Lý Lan Quyên cho biết đến nay vẫn chưa thể khẳng định tỉ lệ chênh lệch này có phải do gen hay không, vấn đề này cần tiếp tục được đi sâu nghiên cứu. Virus cúm H7N9 được phát hiện lần đầu tiên tại Trung Quốc hồi tháng 3 năm nay. Theo số liệu báo cáo của Ủy ban Y tế và Sinh đẻ kế hoạch Trung Quốc, tính đến nay toàn Trung Quốc đã có 131 trường hợp nhiễm H7N9, trong đó 37 trường hợp đã tử vong, 76 trường hợp hồi phục hoàn toàn.Theo Tân Hoa xã

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.