Trung Quốc công bố các chính sách thuế ưu đãi nhằm hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh

Ngày 7/2, Trung Quốc đã công bố một loạt chính sách ưu đãi thuế nhằm giảm gánh nặng tài chính cho một số lĩnh vực và hỗ trợ cuộc chiến chống bệnh dịch do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.
Chú thích ảnh
Nhân viên sắp xếp hoa quả tại siêu thị ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, ngày 30/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Trung Quốc và cơ quan giám sát thuế của nước này cho biết ước tính thiệt hại trong năm 2020 của các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải, thực phẩm, tiện ích và du lịch có thể ảnh hưởng kéo dài, tối đa là 8 năm. Người lao động trong lĩnh vực vận tải, dịch vụ vận chuyển nhu yếu phẩm hàng ngày và tiện ích có thể được miễn thuế giá trị gia tăng.

Chính phủ Trung Quốc cũng nêu rõ những chính sách thuế ưu đãi đối với hoạt động quyên góp và trợ cấp cho người tham gia kiểm soát dịch bệnh. Các hãng hàng không cũng được miễn các khoản đóng góp cho quỹ phát triển hàng không dân dụng của chính phủ.

Các chính sách thuế cụ thể này có hiệu lực từ 1/1/2020 và thời điểm chấm dứt những chính sách này sẽ được quyết định dựa vào tình hình dịch bệnh.

Trước đó, chính quyền thủ đô Bắc Kinh và nhiều thành phố khác của Trung Quốc cũng đã công bố một loạt biện pháp, bao gồm giảm hoặc miễn tiền thuê mặt bằng và hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm giảm tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp do nhiễm virus corona chủng mới 2019-nCoV gây ra.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.