Trung Quốc có thể trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2035 ​

Theo báo cáo của một nhóm các học giả từ năm quốc gia là Mỹ, Nga, Canada, Ấn Độ và Trung Quốc được công bố tại một hội thảo quốc tế vừa qua, GDP của Trung Quốc ước tính vượt Mỹ, đưa Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2035 và triển vọng tăng trưởng hứa hẹn của Trung Quốc sẽ thúc đẩy kinh tế toàn cầu.
Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các nhà phân tích trong và ngoài nước, Trung Quốc sẽ duy trì động lực tăng trưởng ổn định và đạt mục tiêu tăng trưởng đặt ra cho năm 2024, trong khi giải quyết các thách thức một cách thận trọng.

Báo cáo cho rằng, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2035, nếu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm ở mức khoảng 5% trong 5 năm tới và ít nhất là 4% cho đến năm 2035.

Dự báo trên được đưa ra trên cơ sở tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc nhanh hơn Mỹ cũng như việc đồng nhân dân tệ không ngừng lên giá và ngày càng được quốc tế hóa, và có triển vọng tăng giá trong dài hạn so với đồng USD.

Theo báo cáo, các quốc gia đang phát triển sẽ trở thành động lực chính cho tăng trưởng của kinh tế toàn cầu và tốc độ tăng trưởng cao của các nước này có thể giúp GDP toàn cầu tăng gấp đôi trong thập kỷ tới.

Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm 2024, vượt so với dự báo của một số tổ chức quốc tế. Trong năm 2023, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,2%, vượt mục tiêu đề ra là 5%.

Nhà nghiên cứu John Ross tại Viện nghiên cứu tài chính Chongyang tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra cho năm 2024.

Theo ông Ross, đầu tư của Trung Quốc hiệu quả hơn nhiều so với Mỹ, khi đầu tư 40% GDP sẽ thúc đẩy tăng trưởng GDP đạt 5%. Điều này có nghĩa tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ sẽ gần như vượt Mỹ và Liên minh châu Âu, dựa trên số liệu của năm ngoái và Trung Quốc sẽ vẫn là động lực tăng trưởng chính của kinh tế toàn cầu như trong 40 năm qua.

Nhà nghiên cứu Marco Fernandes của Viện nghiên cứu xã hội Tricontinental cho rằng Trung Quốc đã là nền kinh tế lớn hơn tính theo sức mua bình quân đầu người và rất có thể vượt Mỹ về GDP tính theo đồng USD.

Ông Fernandes nói kinh tế Trung Quốc đối mặt với những thách thức phía trước như tình trạng vượt công suất và việc chuyển từ mô hình dựa nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực bất động sản sang mô hình dựa nhiều hơn vào công nghệ cao. Theo ông, mặc dù một số thách thức trong một số lĩnh vực đã tồn tại trong năm qua, Trung Quốc có nhiều công cụ để ứng phó hơn so với phương Tây. 

Báo cáo chỉ ra rằng Trung Quốc đã đạt được những kết quả đáng chú ý trong phát triển kinh tế, xã hội chất lượng cao trong những năm gần đây. 

Động lực hiện đại hóa của Trung Quốc tập trung vào việc thực hiện các sáng kiến dựa vào đổi mới, đẩy mạnh cải cách và tăng cường mở cửa, xúc tiến phát triển xanh.

Báo cáo cho rằng tầm nhìn dài hạn sẽ đạt được nếu Trung Quốc từng bước hướng tới phát triển chất lượng cao cũng như tìm kiếm và phát triển các lực lượng sản xuất mới và tiếp tục các ưu tiên chính sách. 

Theo Báo cáo công tác chính phủ, để phát triển các động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, Trung Quốc sẽ nỗ lực hiện đại hóa mạng lưới công nghiệp và phát triển các lực lượng sản xuất mới với tốc độ nhanh hơn. 

Giáo sư Radhika Desai tại Bộ phận nghiên cứu chính trị và là Giám đốc Nhóm nghiên cứu kinh tế địa chính trị, Đại học Manitoba, Canada, cho rằng các nhà quan sát tại Trung Quốc và nước ngoài nhất trí rằng Trung Quốc đã bước vào kỷ nguyên mới của quá trình chuyển đổi cơ cấu.

Bà Desai đánh giá Trung Quốc vẫn dành ưu tiên lớn cho tiêu dùng. Sự gia tăng về tiêu dùng luôn dựa trên tăng trưởng kinh tế nhờ đầu tư lớn và điều này sẽ vẫn đúng trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.