Trung Quốc có thể sắp thiết lập ADIZ trên Biển Đông

Trung Quốc sẵn sàng thiết lập một Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên Biển Đông, động thái này diễn ra 2 năm sau một tuyên bố tương tự của Bắc Kinh trên Biển Hoa Đông.

Ngày 1/6, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) của Hong Kong dẫn các nguồn thạo tin từ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và một báo cáo quốc phòng cho biết Trung Quốc sẵn sàng thiết lập một Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên Biển Đông. Động thái này diễn ra 2 năm sau một tuyên bố tương tự của Bắc Kinh trên Biển Hoa Đông.

Tuy nhiên, một nguồn tin nói rằng thời điểm đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến việc thiết lập ADIZ trên Biển Đông sẽ phụ thuộc vào tình hình an ninh khu vực, cụ thể là sự hiện diện quân sự của Mỹ cũng như các mối quan hệ ngoại giao với những quốc gia láng giềng.

Nguồn tin lưu ý: "Nếu quân đội Mỹ tiếp tục có những động thái khiêu khích nhằm thách thức chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực này, điều đó sẽ tạo cho Bắc Kinh thời cơ tốt để tuyên bố về một ADIZ trên Biển Đông".

Thông tin này xuất hiện trước thềm Đối thoại Shangri-La tại Singapore - một diễn đàn an ninh sẽ quy tụ các quan chức quốc phòng đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, Đô đốc Tôn Kiến Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Dự kiến, vấn đề tranh chấp ở Biển Đông sẽ nằm trong chương trình nghị sự của diễn đàn an ninh này, khai mạc từ ngày 3/6.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.