Trung Quốc có thể đã thử tên lửa ICBM ngay trước khi đón Tổng thống Trump

Trung Quốc dường như đã phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng tấn công bất cứ địa điểm nào ở Mỹ chỉ 2 ngày trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh.
Trung Quốc có thể đã thử tên lửa ICBM ngay trước khi đón Tổng thống Trump ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ đón ở Bắc Kinh ngày 9/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhiều chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng những vụ thử như này nhằm gửi một thông điệp tới Mỹ bằng việc nhấn mạnh năng lực hạt nhân của Trung Quốc vào thời điểm cả Mỹ và Nga đang đẩy mạnh tiến hành các vụ thử nghiệm ICBM cũng như các khí tài siêu thanh khác của mình. Tuy nhiên, không rõ liệu việc chọn thời điểm cho vụ thử trùng với chuyến thăm của ông Trump có phải là cố tình hay không.
Ông Song Zhongping, một nhà bình luận các vấn đề quân sự ở Hong Kong cộng tác với kênh truyền hình Phoenix TV, cho hay có khả năng Lực lượng tên lửa của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiến hành vụ thử ICBM nói trên tại vùng cấm bay ở sa mạc Gobi vào hôm 6/11 - một ngày sau khi tuyên bố đóng không phận này. Nơi đây từng được sử dụng cho các vụ thử nghiệm chống tên lửa ở tầm cao, mặt đất và những cuộc thử nghiệm ICBM khác.
Trong khi đó, một nhà bình luận các vấn đề quân sự ở Bắc Kinh, ông Zhou Chengming cho biết ông không loại bỏ khả năng Bắc Kinh muốn phô trương sức mạnh quân sự trước chuyến thăm của ông Trump như Trung Quốc từng làm những động tác tương tự trước thềm chuyến thăm của các quan chức cấp cao khác của Mỹ. Ông Zhou dẫn chứng về chuyến bay đầu tiên của chiến đấu cơ J-20 của PLA diễn ra vào tháng 1/2010, khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thời đó là ông Robert Gates thăm Bắc Kinh.
Theo ông Zhou, thông điệp quan trọng này là nêu bật khả năng răn đe hạt nhân của Bắc Kinh. Ông nhận định: "Trung Quốc, Mỹ và Nga đã bắt đầu một cuộc cạnh tranh ngầm về các công nghệ tấn công tầm xa trong những năm gần đây. Có nhiều ý kiến cho rằng 3 siêu cường quốc này cần nhất trí một hiệp định về các vũ khí hạt nhân ở cấp độ cao hơn ngay khi có thể. Với tư cách là 1 trong 3 siêu cường quốc của thế giới, Trung Quốc cũng cần làm điều gì đó để tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của mình".
Trung Quốc có thể đã thử tên lửa ICBM ngay trước khi đón Tổng thống Trump ảnh 2

Tên lửa DF-41 của Trung Quốc. globalsecurity.org

Hôm 5/11, Bắc Kinh thông báo đóng cửa không phận một khu vực tại sa mạc Gobi, nơi đã từng được sử dụng để thử nghiệm DF-41 - loại ICBM mới nhất của Trung Quốc. Theo thông báo, việc đóng cửa không phận sẽ kéo dài 53 phút đến khoảng 9 giờ ngày 6/11. Trước đó, truyền thông nhà nước cho biết loại tên lửa DF-41 đã được phiên chế vào Lực lượng tên lửa mới thành lập của PLA từ cuối năm 2016.
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.