Trung Quốc cho thuê hàng trăm đảo không người gần Triều Tiên

Sở Tài chính và Tài nguyên Thiên nhiên tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) đã đưa ra danh sách các đảo không người ở gần Triều Tiên để cho thuê.
Chú thích ảnh
Một đảo nhỏ ngoài khơi tỉnh Liêu Ninh. Ảnh: CNN

Kênh CNN (Mỹ) đưa tin thông báo của tỉnh Liêu Ninh đã có từ tháng 7 nhưng gần đây bắt đầu xuất hiện nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc.

Các đảo tại Trung Quốc thuộc sở hữu của chính phủ nhưng vẫn có thể cho các cá nhân thuê. Hãng thông tấn Xinhua cho biết mức giá cho thuê thấp nhất mà tỉnh Liêu Ninh đưa ra là 3.700 nhân dân tệ/ha trong một năm.

Mức giá cao nhất là 25 triệu nhân dân tệ/ha một năm. Mức giá phụ thuộc vào nhiều yếu tố dựa trên phát triển kinh tế xã hội. Nếu hòn đảo đạt tiêu chuẩn sử dụng sơ khai, không cần cải tạo đất, thì mức giá có thể bị đẩy lên gấp 20 lần.

Bên cạnh đó, mức giá còn phụ thuộc vào mục đích của người sử dụng đảo như làm du lịch, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, đánh bắt hải sản… Mức giá cho thuê cũng khác nhau tùy theo 9 mục đích sử dụng đảo được tỉnh Liên Ninh liệt kê.

Tờ Global Times dẫn lời ông Yu Xingguang – thành viên Viện Hải dương học thứ 3 của Trung Quốc - xác nhận mục tiêu sử dụng cho du lịch và giải trí là phổ biến nhất.

Liêu Ninh là tỉnh có nhiều đảo nhất tại miền bắc Trung Quốc với tổng số 633 đảo, trong đó 44 đảo có người ở và 589 đảo không người. Nhiều đảo nằm ở ngoài khơi Hoàng Hải, trong khi đó số còn lại rải rác dọc sông Áp Lục gần biên giới với Triều Tiên.

Trong những năm gần đây, các đảo và những vùng bao quanh đã không được khai thác hiệu quả và toàn diện.

Việc cho thuê và đưa ra hệ thống định giá phức tạp nằm trong chiến lược của chính quyền tỉnh Liêu Ninh để đảm bảo bảo vệ tốt hơn cho các đảo này.

Cá nhân muốn thuê đảo sẽ phải trải qua quá trình xét duyệt lâu và nghiêm ngặt. Họ phải đệ trình kế hoạch sử dụng và báo cáo dự án cho thấy cam kết tuân thủ quy định môi trường, phát triển đặc thù. Sau quá trình xét duyệt, ứng viên được thông qua sẽ được trao “chìa khóa” của hòn đảo.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.