Trung Quốc cho phép dùng tiền mặt dự trữ phục vụ nhu cầu Tết

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngày 29/12 cho biết các ngân hàng thương mại sẽ được phép sử dụng một phần lượng tiền mặt dự trữ để hỗ trợ nhu cầu tiền mặt tăng lên trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Trung Quốc cho phép dùng tiền mặt dự trữ phục vụ nhu cầu Tết ảnh 1

Đồng tiền mệnh giá 100 NDT tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, theo Tân Hoa xã, các ngân hàng thương mại có thể sử dụng tới 2% lượng tiền mặt dự trữ của mình trong vòng 30 ngày tới nhằm kiểm soát khả năng thanh toán bằng tiền mặt trong ngắn hạn, dự kiến sẽ tăng cao dịp Tết Nguyên đán.

Mỗi ngân hàng thương mại Trung Quốc được yêu cầu gửi một khoản tiền mặt cố định tại Ngân hàng Trung ương để dự trữ, khoản không thể sử dụng để cho vay hoặc đầu tư.

Hiện tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại lớn của Trung Quốc ở mức 16,5% trong khi các ngân hàng có quy mô tài chính trung bình hoặc nhỏ ở mức 13%.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.