Trung Quốc chỉ trích phán quyết của WTO về tranh chấp thương mại với Mỹ   

Trung Quốc ngày 27/9 đã chỉ trích phán quyết của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về tranh chấp thương mại với Mỹ liên quan đến các biện pháp của Washington nhằm hạn chế nhập khẩu tấm pin năng lượng Mặt Trời, cho rằng phán quyền này là "sai lầm và nguy hiểm". 
Chú thích ảnh
Lắp đặt những tấm pin năng lượng mặt trời tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tuyên bố của phái đoàn Trung Quốc, trong cuộc họp riêng, phái đoàn nước này đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc trước những phán xét gây hại mà báo cáo của ủy ban (của WTO) đưa ra. Tín hiệu sai lầm và nguy hiểm mà báo cáo của ủy ban này gửi các thành viên WTO sẽ dẫn đến tình trạng lạm dụng các biện pháp bảo hộ và vì vậy làm xói mòn nghiêm trọng hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật pháp”.

Đầu tháng này, một ủy ban của WTO đã ra phán quyết có lợi cho Mỹ sau khi bác bỏ mọi luận điểm mà Trung Quốc đưa ra. Ủy ban khẳng định rằng những biện pháp của Washington không vi phạm các quy tắc thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, Trung Quốc tuần trước tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết trên.

Tháng 1/2018, Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump đã phê chuẩn mức thuế cao đối với tấm pin năng lượng Mặt Trời nhập khẩu, để bảo vệ các nhà sản xuất Mỹ. Dự kiến mức thuế áp đối với tấm pin năng lượng Mặt Trời sẽ hết hạn vào tháng 2/2022 và sau đó sẽ giảm từ mức 30% xuống còn 15% trong 4 năm. 

Minh Châu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.