Trung Quốc chỉ trích NASA 'phân biệt đối xử'

Ngày 9/10, Bắc Kinh chỉ trích Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) về cái mà họ gọi là "hành vi phân biệt đối xử" khi quyết định gạt Trung Quốc khỏi hội nghị khoa học sắp tới tại Mỹ.

Ngày 9/10, Bắc Kinh chỉ trích Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) về cái mà họ gọi là "hành vi phân biệt đối xử" khi quyết định gạt Trung Quốc khỏi hội nghị khoa học sắp tới tại Mỹ.

Trung Quốc chỉ trích NASA 'phân biệt đối xử' ảnh 1

Trụ sở NASA tại Mỹ. Ảnh: AP

NASA tuyên bố những người mang quốc tịch Trung Quốc không được phép tham dự Hội nghị Khoa học Kepler lần thứ hai về các hành tinh bên ngoài hệ mặt trời tại Trung tâm Nghiên cứu Ames ở California (Mỹ) vào tháng 11 tới. Quyết định trên đã châm ngòi cho những chỉ trích từ phía một số nhà thiên văn Mỹ, trong khi một nghị sĩ Mỹ phụ trách thảo đạo luật mà NASA viện dẫn cũng phản pháo quyết định trên là "không chính xác".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh cho biết bà đã biết về quyết định trên. Bà nói: "Tôi cũng biết rằng hành động phân biệt đối xử của NASA đã vấp phải sự phản ứng (ngay tại nước Mỹ). Chúng tôi cho rằng các hội nghị mang tính hàn lâm như vậy không nên bị chính trị hóa".

Quyết định của NASA dựa trên một đạo luật được thông qua năm 2011 và đã được Tổng thống Mỹ Barack Obama ký ban hành nhằm ngăn để các nguồn quỹ của NASA được sử dụng để hợp tác với Trung Quốc cũng như tiếp đón khách đến từ quốc gia Châu Á này tại các cơ sở của cơ quan vũ trụ Mỹ.


T.N (AFP)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.