Trung Quốc chi mạnh tay để người nổi tiếng tại Mỹ quảng bá Olympic mùa Đông

Chính phủ Trung Quốc đã chi mạnh tay cho những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tại Mỹ “đánh bóng” hình ảnh Olympic mùa Đông tổ chức vào tháng 2 tới tại Bắc Kinh.
Chú thích ảnh
Bắc Kinh có lịch trình tổ chức Olympic mùa Đông vào tháng 2/2022. Ảnh: Getty Images

Tờ Business Insider (Mỹ) cho biết công ty Vippi Media tại New Jersey đã ký thỏa thuận 300.000 USD với tổng lãnh sự Trung Quốc tại New York để tổ chức một chiến dịch truyền thông quảng bá thông điệp tích cực về Trung Quốc và Olympic mùa Đông Bắc Kinh trên các mạng xã hội TikTok, Instagram và Twitch.

Thỏa thuận này được đăng ký với Bộ Tư pháp Mỹ và có hiệu lực từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022 khi Paralympic mùa Đông kết thúc.

Thỏa thuận được thống nhất ở thời điểm Tổng thống Joe Biden và các quan chức Anh, Canada cùng Australia vào tháng 12 công bố không cử đoàn đại diện đến dự khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh.

Theo tổ chức Open Secrets tại Washington, Trung Quốc trong năm 2020 đã chi 60 triệu USD và năm 2021 là 23 triệu USD cho các nỗ lực thông điệp truyền thông ở nước ngoài.

Thỏa thuận với Vippi Media đã đề ra một chiến thuật truyền thông chi tiết trong đó những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội sẽ sản xuất từ 3-5 nội dung cho khán giả mục tiêu. Những nhân vật có tầm ảnh hưởng này được chia là 3 nhóm dựa trên số lượng người theo dõi tài khoản mạng xã hội của họ.

Chính phủ Trung Quốc yêu cầu các bài đăng của những nhân vật có tầm ảnh hưởng này được chia thành 70% mang nội dung về văn hóa, 20% mang nội dung về ngoại giao liên quan đến “hợp tác và điều tốt đẹp trong quan hệ Mỹ-Trung Quốc”. 10% nội dung còn lại sẽ gắn liền với tin tức và xu hướng từ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc.

Ông Vipinder Jaswal, người vận hành Vippi Media chia sẻ với tờ Guardian (Anh): “Điều chúng tôi đang cố gắng thực hiện là nhấn mạnh sự toàn vẹn và giá trị của Olympic”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.