Trung Quốc chế tạo 'trạm sạc di động' cho tàu vũ trụ Thường Nga 8

Các nhà khoa học Trung Quốc sắp bắt tay vào chế tạo một robot Mặt Trăng có nhiệm vụ sạc cho tàu vũ trụ Thường Nga 8 (Chang'e-8) của nước này. Dự kiến vụ phóng Thường Nga 8 lên bề mặt Mặt Trăng sẽ diễn ra vào năm 2028.
Chú thích ảnh
Chế tạo robot cho sứ mệnh lên mặt trăng Chang’e-8. Ảnh: scmp.com

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Công nghệ Đại Liên, Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong và Đại học Thâm Quyến đã đề xuất thiết kế robot đa chức năng hoạt động trên bề mặt Mặt Trăng, đóng vai trò là một trạm sạc di động.

Theo thông cáo báo chí mới đây từ Đại học Công nghệ Đại Liên, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) đã chấp thuận cho robot trên tham gia vào sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng cùng tàu Thường Nga-8. Robot này nặng khoảng 100 kg, có khả năng tiến hành các thí nghiệm phức tạp trong môi trường khắc nghiệt của Mặt Trăng.

Trưởng nhóm nghiên cứu Yu Xiaozhou tại Đại học Công nghệ Đại Liên nhấn mạnh robot này có thể theo tàu đổ bộ lên Mặt Trăng và theo dõi tình trạng hoạt động của tàu.

Giáo sư Yu Hongyu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong nêu rõ dự án trên nhằm giải quyết các thách thức về mặt kỹ thuật, trong đó có khả năng chịu nhiệt độ cực thấp tại cực Nam Mặt Trăng và thực hiện định vị, điều hướng cũng như di chuyển tự động mà không cần dựa vào hệ thống định vị vệ tinh.

Thường Nga-8 sẽ cùng với tàu Thường Nga-7 tạo thành mô hình cơ bản của một trạm nghiên cứu Mặt Trăng. Tàu Thường Nga-7 dự kiến sẽ được phóng vào không gian vào năm 2026 để thực hiện thăm dò tài nguyên ở cực Nam Mặt Trăng.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.