Trung Quốc chế tạo thành công máy tính lượng tử nguyên tử hai nhân

Trung Quốc thông báo đã nghiên cứu và phát triển thành công máy tính lượng tử nguyên tử hai nhân đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình làm chủ công nghệ tính toán hiệu năng cao.
Chú thích ảnh
Máy tính lượng tử nguyên tử Hanyuan-2 do Viện Công nghệ Nguyên tử Lạnh thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc phát triển. Ảnh: globaltimes.cn

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, dự án do Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc chủ trì, phối hợp với Đại học Vũ Hán, Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung và Viện Nghiên cứu Công nghệ lượng tử Vũ Hán triển khai. Máy tính lượng tử mang tên “Hán Nguyên số 2” (Hanyuan 2), được nâng cấp bộ xử lý lượng tử từ cấu trúc “một nhân” lên “hai nhân”, cung cấp nền tảng then chốt cho việc tự chủ về năng lực tính toán cao cấp.

Khác với máy tính truyền thống sử dụng chip bán dẫn, “Hán Nguyên số 2” vận hành bằng một hệ thống quang học tinh vi để điều khiển 200 nguyên tử tham gia tính toán. Theo các chuyên gia, 200 nguyên tử này có thể được ví như 200 “bộ não siêu phàm”, được chia thành hai ma trận: một ma trận đảm nhiệm tính toán, ma trận còn lại phụ trách sửa lỗi theo thời gian thực, giúp hiệu suất tăng gấp đôi so với phiên bản trước. 

So với “Hán Nguyên số 1” ra mắt cách đây 2 năm, độ chính xác trong thao tác nguyên tử của “Hán Nguyên số 2” tăng từ 90% lên 99%, trong khi thời gian duy trì trạng thái ổn định của nguyên tử được kéo dài từ 20 giây lên hơn 100 giây. Máy có tổng công suất dưới 7 kilowatt, không cần hệ thống làm lạnh ở nhiệt độ cực thấp, vận hành ổn định trong môi trường phòng thí nghiệm thông thường. Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu đã xây dựng hệ thống phát triển toàn chuỗi từ sản xuất chip đến đóng gói, thử nghiệm, từ điều chế laser đến kiểm soát nhiễu pha, đảm bảo các linh kiện cốt lõi được nội địa hóa hoàn toàn.

Máy tính lượng tử hứa hẹn nâng cao đáng kể hiệu quả tính toán trong các lĩnh vực đặc thù như giải mã mật mã, tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán, thiết kế protein cũng như nghiên cứu và phát triển thuốc mới.

“Hán Nguyên số 1” hiện đã đi vào hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây của China Mobile và dự kiến xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Trong khi đó, “Hán Nguyên số 2” đang được đẩy nhanh quá trình thương mại hóa.

Quang Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.