Trung Quốc chế tạo máy bay ném bom siêu âm không người lái

Mục đích chính của hệ thống hàng không-vũ trụ này vừa là ném bom vào mục tiêu dưới mặt đất, vừa kiểm soát các vệ tinh của kẻ thù tiềm tàng, vừa tiến hành trinh sát.

Một trang tin của Nga mới đây cho biết Trung Quốc đang phát triển máy bay ném bom siêu âm không người lái. Theo đó, các nhà khoa học Trung Quốc có nhiệm vụ phát triển dự án chế tạo máy bay không người lái để có thể thực hiện các nhiệm vụ trong khí quyển "gần" vũ trụ.

           
Trung Quốc chế tạo máy bay ném bom siêu âm không người lái ảnh 1

Mô hình chiếc máy bay không người lái ném bom siêu âm của Trung Quốc.

Chiếc máy bay tương lai sẽ hoạt động ở độ cao từ 20-100km ở tầng bình lưu - giữa khí quyển và vũ trụ. Chiếc máy bay tên lửa này có thể bay với vận tốc lớn hơn Mach 5. Các chuyên gia, khi phân tích những đặc điểm của dự án, đi đến kết luận rằng phương tiện bay không người lái sẽ có hình chữ V. Tầm hoạt động tối đa là 8.000 km, với độ cao tối đa 70 km.

           

Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay sẽ là 45 tấn, và như vậy máy bay có thể mang theo khoảng 3 tấn bom đạn, trọng lượng nhiên liệu tối đa là 20 tấn. Phía dưới phương tiện bay là khoang chứa bom mở giống như cánh. Giải pháp này cho phép sử dụng máy bay như một báy bay ném bom vũ trụ cũng như để đưa lên vũ trụ hàng hóa có ích.

           

Mục đích chính của hệ thống hàng không-vũ trụ này vừa là ném bom vào mục tiêu dưới mặt đất, vừa kiểm soát các vệ tinh của kẻ thù tiềm tàng, vừa tiến hành trinh sát. Hiện ngành công nghiệp Trung Quốc chưa có khả năng thực hiện dự án này và các chuyên gia cho rằng chương trình không thể bắt đầu trước năm 2050.


Duy Trinh

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.