Trung Quốc chế tạo kem chống nắng làm mát, có thể giảm nhiệt độ da tới 6 độ C

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát triển một loại kem chống nắng mới có khả năng làm mát da, giảm nhiệt độ da xuống tới 6 độ C.
Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: Shutterstock

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, loại kem chống nắng này đặc biệt hữu ích cho những người thường xuyên làm việc ngoài trời, nhờ tính năng không thấm nước và khả năng bảo vệ tương đương với kem chống nắng có chỉ số SPF 51, duy trì hiệu quả suốt 12 giờ liên tục dưới tia cực tím mạnh.

Trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nano Letters được bình duyệt vào tháng trước, nhóm nghiên cứu từ Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh) nhận định rằng loại kem chống nắng này hứa hẹn “tiềm năng thương mại rất lớn” trên thị trường.

“Chúng tôi đã phát triển một loại kem chống nắng không chỉ giúp làm giảm nhiệt độ da mà còn bảo vệ da trước tác hại của tia cực tím (UV)”, các nhà nghiên cứu viết.

Bà Zhang Rufan, Phó giáo sư kỹ thuật hóa học tại Đại học Thanh Hoa và là tác giả chính của nghiên cứu, cho rằng con người cần thích nghi với thời tiết ngày càng khắc nghiệt do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh việc chống chọi với nhiệt độ cao khó khăn hơn nhiều so với việc đối phó với cái lạnh.

“Chúng ta có thể mặc quần áo dày để giữ ấm trong nhiệt độ đóng băng. Nhưng khi nhiệt độ vượt quá 50 độ C, những người làm việc ngoài trời như cảnh sát giao thông, công nhân đường bộ và nông dân phải đối mặt với những điều kiện vô cùng khắc nghiệt, có thể dẫn đến nguy cơ sốc nhiệt, kiệt sức hoặc thậm chí tử vong. Họ cần các phương pháp làm mát hiệu quả và bảo vệ da”, bà Zhang cho biết.

Chú thích ảnh
Kem chống nắng mới có thể được sản xuất với nhiều màu sắc khác nhau. Ảnh: Handout

Nhóm nghiên cứu đã phát triển loại kem chống nắng này dựa trên công nghệ làm mát bằng bức xạ, một phương pháp tản nhiệt ra ngoài không gian dưới dạng bức xạ nhiệt. Công nghệ này đã được áp dụng vào các sản phẩm làm mát khác như sơn và gốm sứ phản chiếu ánh sáng Mặt trời.

Các nhà khoa học đã trộn các hạt nano titanium dioxide - một loại khoáng chất màu trắng được sử dụng rộng rãi trong kem chống nắng hiện có - để phản xạ cả tia UV và nhiệt từ ánh sáng Mặt trời.

Mặc dù các loại kem chống nắng hiện tại đã có thể giảm nhiệt độ da, nhưng phát minh mới này có thể làm mát rõ rệt hơn, giúp giảm nhiệt độ da tới 6 độ C so với các sản phẩm thông thường.

Các nhà nghiên cứu cho biết khả năng bảo vệ của loại kem chống nắng này tương đương với kem chống nắng SPF 51 hiện có trên thị trường. Điều này có nghĩa là nếu da không bảo vệ sẽ bị cháy nắng trong 10 phút, thì khi sử dụng kem, thời gian sẽ kéo dài gấp 51 lần - tương đương 510 phút.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cho biết màu sắc của kem chống nắng có thể được điều chỉnh bằng các sắc tố kaolin, giúp phù hợp với nhiều tông màu da khác nhau.

Các nhà khoa học khẳng định loại kem chống nắng không gây kích ứng khi thoa lên da chuột hoặc da người, đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Vân Khánh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.