Trung Quốc cấp phép lưu hành vaccine 'phế cầu 13' tự điều chế

Nhằm bảo vệ tốt hơn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, Cục Quản lý giám sát dược phẩm quốc gia Trung Quốc (NMPA) đã cấp phép lưu hành vaccine cộng hợp phế cầu khuẩn (PCV13) giúp bảo vệ chống lại 13 loại vi khuẩn phế cầu khuẩn do nước này tự điều chế và phát triển.

Vaccine PCV13 (còn gọi "phế cầu 13") của Trung Quốc do công ty công nghệ sinh học Walvax có trụ sở ở Vân Nam sản xuất. Vaccine này nhằm bảo vệ trẻ em từ 6 tuần tuổi trở lên tới 6 tuổi khỏi căn bệnh viêm phổi do 13 loại vi khuẩn gây ra.

Hiện trên thế giới đang lưu hành duy nhất vaccine "phế cầu 13" do Tập đoàn dược phẩm và chế phẩm sinh học Pfizer của Mỹ sản xuất. Năm 2016, vaccine này đã được cấp phép được đưa vào sử dụng tại thị trường Trung Quốc. 

Nhu cầu tiêm chủng vaccine "phế cầu 13" tại Trung Quốc rất lớn, khi chỉ tính riêng trong năm 2018, nước này đã ghi nhận hơn 15 triệu trẻ sơ sinh ra đời. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo trẻ cần được tiêm chủng vaccine này để phòng ngừa bệnh viêm phổi, một căn bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ dưới 5 tuổi.

Theo các số liệu của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), bệnh viêm phổi đã cướp đi sinh mạng của trên 800.000 trẻ em dưới 5 tuổi mỗi năm trên thế giới, với khoảng 2.200 ca tử vong mỗi ngày.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).