Trung Quốc cảnh báo chiến tranh thương mại với Mỹ dẫn tới 'Đại Suy thoái'

Một phái viên Trung Quốc cảnh báo leo thang xung đột thương mại Trung-Mỹ có thể khiến một trong những thảm họa thế kỷ 20 lặp lại trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đe dọa đánh thuế bổ sung đối với hàng Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du Trung Quốc năm ngoái. Ảnh: Reuters

Chỉ vài ngày trước khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) tổ chức ở Argentina, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải đã đưa ra một cảnh báo đáng lo ngại về việc chiến tranh thương mại leo thang có khả năng phá vỡ sự cộng sinh của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và hoàn toàn làm tê liệt thương mại toàn cầu.

"Tôi không biết liệu mọi người có thực sự nhận ra những hậu quả có thể xảy ra hay không - tác động tiêu cực - nếu có sự chia rẽ như vậy", Đại sứ Thôi Thiên Khải trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, nhấn mạnh tình trạng leo thang hơn nữa có thể khiến các điều kiện kinh tế trở nên nghiêm trọng hơn và kết cục là Chiến tranh Thế giới.

“Những bài học về lịch sử vẫn còn đó. Trong thế kỷ trước, chúng ta đã có hai cuộc chiến tranh thế giới, và đối với họ là sự kiện Đại Suy thoái. Tôi không nghĩ rằng có bất cứ ai đang thực sự tìm cách khiến lịch sử lặp lại. Những thứ này không bao giờ nên xảy ra lần nữa, vì vậy mọi người phải hành động một cách có trách nhiệm”, Đại sứ Thôi nhấn mạnh.

Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định với các phóng viên sẵn sàng áp đặt thêm thuế quan đối với các mặt hàng Trung Quốc với tổng trị giá 267 tỷ USD, trong trường hợp Bắc Kinh từ chối yêu cầu của Mỹ và không ngừng các hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ.

Trong khi tìm cách đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc, Tổng thống Trump ngày 26/11 tuyên bố rõ ràng ông kiên quyết cam kết chấm dứt tình trạng thâm hụt thương mại lớn với Trung Quốc. Nếu Tổng thống Trump quyết định áp đặt mức thuế bổ sung, hơn 517 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ bị đánh thuế.

Mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung bước vào một giai đoạn quan trọng từ hồi tháng 9, sau khi thuế quan đối với tổng số 260 tỷ USD hàng hóa song phương chính thức có hiệu lực. Trong 2 tháng qua, hai nước đã tổ chức các cuộc đàm phán, cố gắng đưa ra một giải pháp để khắc phục tranh chấp thương mại. Song cho đến nay, mọi nỗ lực dường như đều vô ích.

Tổng thống Trump và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp mặt vào thứ Sáu tuần này (30/11) bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina, và cũng dự kiến ăn tối cùng nhau vào ngày hôm sau.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.