Trung Quốc cần gác lại tranh chấp để giúp Philippines

"Thời báo Hoàn Cầu" nhận định Chính quyền Bắc Kinh nên gác lại vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Philippines để cứu trợ các nạn nhân quốc gia Đông Nam Á này sau siêu bão Haiyan, đồng thời khẳng định hành động như vậy phù hợp với những lợi ích của Bắc Kinh.
Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" của nhà nước Trung Quốc ngày 12/11 cho rằng chính quyền Bắc Kinh nên gác lại vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Philippines để cứu trợ các nạn nhân quốc gia Đông Nam Á này sau siêu bão Haiyan, đồng thời khẳng định rằng hành động như vậy phù hợp với những lợi ích của Bắc Kinh.
Trung Quốc cần gác lại tranh chấp để giúp Philippines ảnh 1

Cảnh tàn phá tại Tacloban, Philippines sau siêu bão Haiyan ngày 10/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Xã luận đăng trên báo này cho rằng không nên để vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông ảnh hưởng tới các quyết định cứu trợ như trong trường hợp này. Bài báo nhấn mạnh: "Viện trợ cho các nạn nhân của siêu bão ở Philippines là bắt buộc. Hình ảnh của Trung Quốc trên trường quốc tế là đặc biệt quan trọng đối với lợi ích quốc gia. Lạnh nhạt với Manila trong thời điểm này đồng nghĩa với việc Trung Quốc sẽ chịu tổn thất lớn. Viện trợ các nạn nhân của siêu bão là một hình thức viện trợ nhân đạo, hoàn toàn khác với viện trợ nước ngoài gắn liền với địa chính trị". Sau nhiều thập kỷ tăng trưởng bùng nổ, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, Bắc Kinh bị cáo buộc sử dụng viện trợ và thương mại để củng cố hơn nữa lợi ích quốc gia, đặc biệt tại châu Phi và Đông Nam Á. Trước đó hôm 11/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết có kế hoạch viện trợ cho Philippines 100.000 USD.
T.N
(Theo AFP)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.