Trung Quốc cam kết xóa bỏ những quy định cản trở cạnh tranh công bằng

Trung Quốc sẽ rà soát toàn bộ và xóa bỏ những quy định bất hợp lý cũng như các trợ cấp và những hoạt động cản trở sự cạnh tranh công bằng.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là cam kết được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra tại Diễn đàn hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ hai khai mạc ngày 26/4 tại Bắc Kinh.  

Trong phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Tập Cận Bình cũng cho biết Trung Quốc sẽ tăng cường bảo vệ các quyền hợp pháp và lợi ích của người nước ngoài trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ, theo đó cấm ép buộc chuyển giao công nghệ, đồng thời tạo ra một môi trường kinh doanh tôn trọng giá trị của tri thức. Ông cũng khẳng định Trung Quốc sẽ cho phép các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh thêm nhiều lĩnh vực ở mức giữ cổ phần kiểm soát hoặc toàn bộ doanh nghiệp.

Về ngoại thương, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ tăng nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ với quy mô lớn hơn. Theo đó, nước này sẽ tiếp tục mở cửa thị trường, giảm thuế nhập khẩu và hoanh nghênh những sản phẩm có chất lượng cao từ khắp nơi trên thế giới. Theo ông Tập Cận Bình, Trung Quốc sẵn sàng nhập thêm nhiều mặt hàng nông sản có tính cạnh tranh cũng như các mặt hàng thành phẩm và dịch vụ.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.