Trung Quốc cam kết mua ít nhất 17 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp của Mỹ

Theo thông tin công bố ngày 17/5 từ Chính phủ Mỹ, Trung Quốc đã cam kết mua ít nhất 17 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp của nước này trong các năm 2026, 2027 và 2028.
Chú thích ảnh
Sản phẩm đậu tương thu hoạch tại một trang trại ở Iowa (Mỹ). Ảnh tư liệu: EPA/TTXVN

Cam kết này được đưa ra tại cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần trước. Con số 17 tỷ USD không bao gồm cam kết mua đậu tương mà Trung Quốc đã đưa ra vào tháng 10/2025.

Xác nhận các tuyên bố trước đó từ Chính phủ Trung Quốc, Nhà Trắng cũng cho biết, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung và Hội đồng Đầu tư Mỹ-Trung. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong một tuyên bố tuần trước cho biết, các hội đồng này sẽ giải quyết những lo ngại về việc tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm nông nghiệp và mở rộng thương mại trong khuôn khổ giảm thuế quan có đi có lại.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, xuất khẩu nông sản của Mỹ sang Trung Quốc đã giảm đáng kể, sau khi các đợt áp thuế đáp trả lẫn nhau vào năm 2025 khiến kim ngạch thương mại song phương giảm 65,7% so với năm trước đó, xuống 8,4 tỷ USD trong cả năm.

Trung Quốc đã giảm đáng kể sự phụ thuộc vào hàng nông sản của Mỹ kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, chỉ chiếm khoảng 20% lượng đậu tương xuất khẩu của Mỹ vào năm 2024, giảm từ 41% vào năm 2016.

Trung Quốc sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý của Mỹ để dỡ bỏ lệnh dừng nhập khẩu thịt bò của nước này và nối lại nhập khẩu gia cầm từ các bang của Mỹ được xác định là không có dịch cúm gia cầm.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.