Trung Quốc cấm chủ lao động hỏi tình trạng hôn nhân của nữ nhân viên

Nhằm ngăn chặn tình trạng phụ nữ bỏ việc, Chính phủ Trung Quốc đã cấm các công ty, chủ lao động hỏi ứng viên tuyển dụng về tình trạng hôn nhân hoặc sinh đẻ của họ.
Chú thích ảnh
Các phục vụ viên trên tàu hỏa chuẩn bị vào ca làm việc tại nhà ga Taiyuan, Sơn Tây, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Theo New York Times, giới chức Trung Quốc ngày 21/2 đã phát thông cáo liệt kê các biện pháp cụ thể để chống lại nạn phân biệt giới tính trong lao động tại nước này. Trong khi bình đẳng giới được quy định rõ trong Hiến pháp Trung Quốc, luật về phân biệt đối xử tại nơi làm việc vẫn còn mơ hồ và việc thực thi còn lỏng lẻo. 

Có nhiều rào cản ngăn phụ nữ tham gia sâu hơn vào lực lượng lao động. Không hiếm trường hợp chủ lao động lo ngại về việc thanh toán tiền thai sản nên đã hỏi người tuyển dụng về tình trạng hôn nhân và kế hoạch sinh con. Tại Trung Quốc, trong cả môi trường nhà nước và tư nhân, quảng cáo tuyển dụng thường nhắm đến đối tượng nam giới hơn.

Năm 2018, gần 1/5 thông báo tuyển dụng trong lĩnh vực dịch vụ công quốc gia của Trung Quốc ghi rõ “chỉ tuyển nam giới” hoặc “ưu tiên nam giới” – theo điều tra của tổ chức Giám sát nhân quyền có trụ sở tại New York. 

Cuộc điều tra này cho thấy các tập đoàn công nghệ lớn ở Trung Quốc đều đăng quảng cáo tuyển nhân viên với hình ảnh những cô gái xinh đẹp làm việc tại công ty hòng thu hút nam giới. 

Hiện nay, theo thông báo mới của chính phủ, chủ lao động và nhà tuyển dụng có hành vi phân biệt giới tính trong quảng cáo việc làm có thể bị xử phạt lên đến 7.400 USD (khoảng 170 triệu đồng). 

Thông báo được ban hành trong bối cảnh Trung Quốc phải đối mặt với vấn đề tỷ lệ sinh giảm và tăng trưởng kinh tế giảm tốc. Bên cạnh việc cấm hỏi về tình trạng hôn nhân và sinh đẻ của phụ nữ, thông báo cũng cấm chủ lao động đặt giới hạn thời điểm sinh con làm điều kiện tuyển dụng hoặc yêu cầu nữ lao động thử thai. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.