Trung Quốc cải cách Quân khu Bắc Kinh thành Chiến khu trung ương

Trong phương án cải cách quân đội của Trung Quốc, Quân khu Bắc Kinh của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ được đổi thành Chiến khu trung ương.

Trung Quốc cải cách Quân khu Bắc Kinh thành Chiến khu trung ương ảnh 1

Binh sĩ PLA diễn tập. Ảnh: THX/TTXVN

Tờ “Văn hối” Hong Kong ngày 20/1 đưa tin nằm trong phương án cải cách quân đội của Trung Quốc được bắt đầu thực hiện từ năm 2016, Quân khu Bắc Kinh của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ được đổi thành Chiến khu trung ương.

Mới đây, phát biểu tại một hội thảo ở Bắc Kinh, quan chức thuộc Quân khu Bắc Kinh, ông Mã Dự Vĩ cho biết hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình và Quân ủy Trung ương, khơi sâu cải cách quốc phòng và quân đội đang từng bước được triển khai. Đây là yêu cầu thời đại nhằm thực hiện “giấc mộng Trung Quốc” và “giấc mộng quân đội hùng mạnh”, cũng là con đường phải qua để tiến tới mục tiêu nước giàu quân mạnh. Trong cải cách quân đội lần này, Quân khu Bắc Kinh sẽ được đổi thành Chiến khu Trung ương.

Trong diễn biến khác, cùng ngày, tờ “Đông phương” Hong Kong cho biết nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Không quân Bộ Tổng Tham mưu PLA, Đại tá Thái Quân được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Ban Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương vừa mới được thành lập.

Đây là một trong những bố trí nhân sự mới thuộc các cơ quan Quân ủy Trung ương theo phương án cải cách quân đội Trung Quốc được Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình đưa ra hồi cuối tháng 11/2015. Đại tá Thái Quân từng giữ chức Trưởng ban Quản lý hàng không Bộ Tư lệnh Không quân PLA. Tháng 10/2015, Thái Quân được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quản lý hàng không quốc gia kiêm Cục trưởng Cục Quản lý Không quân Bộ Tổng Tham mưu cũ.

Được biết, Ban Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương mới có chức năng vạch kế hoạch tác chiến, bảo đảm chỉ huy kiểm soát và chỉ huy tác chiến, nghiên cứu hoạch định chiến lược quân sự và nhu cầu quân sự, tổ chức đánh giá năng lực tác chiến, tổ chức chỉ đạo diễn tập liên hợp, xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị chiến tranh.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.