Trung Quốc bơm thêm 57,33 tỷ USD vào thị trường tài chính

Ngày 15/2, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - tức ngân hàng trung ương) đã "bơm" thêm 393,5 tỷ Nhân dân tệ (57,33 tỷ USD) vào 22 thể chế tài chính thông qua cơ chế cho vay trung hạn (MLF) nhằm bình ổn về cơ bản thanh khoản của thị trường.
Trung Quốc bơm thêm 57,33 tỷ USD vào thị trường tài chính ảnh 1

Đồng 100 Nhân dân tệ tại một ngân hàng ở Bắc Kinh. Ảnh:AFP/TTXVN

PBoC cho biết số tiền trên bao gồm 150 tỷ NDT sẽ đáo hạn trong 6 tháng và 243,5 tỷ NDT sẽ đáo hạn trong 1 năm. Lãi suất các hợp đồng MLF thời hạn 6 tháng vẫn ở mức 2,95% và đối với MLF thời hạn 1 năm ở mức 3,1%.

Giới chuyên gia nhận định động thái trên nhằm bù lại lượng tiền mặt đã rút khỏi lưu thông sau khi các chiến dịch bơm tiền trước Tết Nguyên Đán đến thời hạn phải thanh toán. Ước tính 1.700 tỷ NDT sẽ được rút khỏi hệ thống ngân hàng trong tuần này vì các hợp đồng đáo hạn.

Trước đó, ngày 13/2, PBoC cũng đã bơm 100 tỷ NDT (14,5 tỷ USD) với thời hạn 7 ngày và 14 ngày.

Công cụ MLF được áp dụng lần đầu tiên vào năm 2014 nhằm giúp các ngân hàng thương mại và ngân hàng chính sách duy trì tính thanh khoản.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.