Trung Quốc 'bơm' thêm 150 tỷ Nhân dân tệ vào thị trường

Ngày 26/8, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) đã "bơm" thêm 150 tỷ Nhân dân tệ (21,25 tỷ USD) cho các thể chế tài chính của nước này thông qua công cụ cho vay trung hạn (MLF), trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang bị suy giảm do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại với Mỹ.
Chú thích ảnh
Đồng Nhân dân tệ tại một ngân hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo PBOC, khoản giải ngân trên sẽ phân phối cho các khoản vay có kỳ hạn 1 năm với mức lãi suất 3,3%. Trước đó, ngày 15/8, PBOC cũng đã "bơm" 400 tỷ NDT cho các thể chế tài chính thông qua MLF nhằm duy trì tính thanh khoản trên thị trường.

Năm 2014, PBOC lần đầu tiên cho ra mắt MLF. Đây là công cụ nhằm hỗ trợ các ngân hàng thương mại và ngân hàng chính sách duy trì tính thanh khoản bằng cách cho phép các ngân hàng này vay tiền từ ngân hàng trung ương.

Trung Quốc chủ trương duy trì chính sách tiền tệ "không quá chặt và cũng không quá lỏng" trong khi duy trì thanh khoản thị trường ở mức hợp lý trong năm nay.

Hiện tỷ giá trung tâm của đồng NDT với đồng USD được PBOC điều chỉnh lên 7,0570 NDT/USD, theo đó các ngân hàng được phép điều chỉnh tỷ giá hối đoái ở mức tăng hoặc giảm 2% quanh tỷ giá trung tâm này.

Trong phiên giao dịch sáng 26/8 tại thị trường châu Á, đồng NDT được giao dịch ở mức 7,14 NDT đổi được 1 USD, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2008.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.