Trung Quốc bơm ròng thanh khoản gần 1,5 tỷ USD trong tháng 6/2026

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) ngày 3/7 thông báo đã bơm ròng 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,47 tỷ USD) thanh khoản thông qua hoạt động mua bán trái phiếu chính phủ trên thị trường mở trong tháng 6/2026.
Chú thích ảnh
Nhân viên ngân hàng kiểm đếm đồng Nhân dân tệ tại thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu của PBOC, tính chung tổng lượng bơm ròng qua kênh này trong nửa đầu năm 2026 đạt 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,1 tỷ USD).

Trong báo cáo thực thi chính sách tiền tệ quý I/2026, PBOC cho biết kể từ đầu năm nay, ngân hàng này đã triển khai thường xuyên các nghiệp vụ trái phiếu chính phủ trên thị trường mở, đồng thời linh hoạt điều chỉnh quy mô hoạt động tùy theo nhu cầu cung ứng cơ sở tiền tệ và điều kiện thị trường trái phiếu.

Số liệu của PBOC cũng cho thấy trong tháng 6, kênh cho vay trung hạn (MLF) ghi nhận bơm ròng 200 tỷ nhân dân tệ (khoảng 29,4 tỷ USD), trong khi các công cụ chính sách tiền tệ mang tính cấu trúc khác rút ròng 137,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 20,2 tỷ USD).

Bên cạnh đó, các nghiệp vụ mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày (reverse repo) đã bơm ròng 582,6 tỷ nhân dân tệ (85,7 tỷ USD), trong khi các kỳ hạn khác đóng góp thêm 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,1 tỷ USD) thanh khoản trong tháng 6/2026.

PBOC cho biết việc điều tiết thanh khoản được thực hiện linh hoạt nhằm bảo đảm ổn định hệ thống tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế trong bối cảnh thị trường tiền tệ và trái phiếu có nhiều biến động.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.