Trung Quốc bơm hơn 15 tỉ USD vào thị trường

Ngày 31/3, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã tiếp tục bơm 100 tỷ NDT (15,4 tỷ USD) vào thị trường nhằm giảm căng thẳng thanh khoản.
Trung Quốc bơm hơn 15 tỉ USD vào thị trường ảnh 1

Kiểm đồng NDT tại một ngân hàng ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, PBOC đã bơm số tiền trên thông qua Thoả thuận mua lại đảo ngược (repo), theo đó, các ngân hàng trung ương mua cổ phiếu của các ngân hàng với thoả thuận bán lại chúng trong tương lai. Trong một tuyên bố, PBOC cho biết repo đảo ngược lần này có kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất 2,25%. Tương tự, ngày 30/3, PBOC cũng bơm 60 tỷ NDT vào thị trường.

Trong khi đó, trên thị trường liên ngân hàng cùng ngày, lãi suất liên ngân hàng qua đêm (Shibor) tại Thượng Hải (Shanghai) nhích thêm 1,3 điểm lên 2,017%, mức cao nhất trong một tháng. Lãi suất Shibor kỳ hạn 14 ngày tăng nhiều nhất, thêm 5,8 điểm lên mức 2,788%.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.