Trung Quốc bổ nhiệm quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao

Trung Quốc ngày 29/1 đã bổ nhiệm một trong ba ghế quan trọng nhất của hệ thống đối ngoại của nước này.
Chú thích ảnh
Tân bí thư đảng ủy của Bộ Ngoại giao Trung Quốc - ông Qi Yu. Ảnh: Xinhua

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buối sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết nhiều chuyên gia đánh giá động thái này nằm trong kế hoạch cải tổ chính sách ngoại giao của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thời điểm Bắc Kinh quan hệ không thuận lợi với Washington.

Ngày 29/1, ông Qi Yu (58 tuổi) được bổ nhiệm là Bí thư đảng ủy của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Người tiền nhiệm của ông Qi Yu là cựu Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ và Liên hợp quốc Zhang Yesui (65 tuổi).

Theo Bưu điện Hoa Nam Buối sáng, ông Qi Yu sẽ phụ trách công tác nhân sự của Bộ Ngoại giao. Ngoại trưởng Vương Nghị vẫn đảm nhận nhiệm vụ thực thi đường lối ngoại giao.

Giáo sư Dali Yang tại Đại học Chicago (Mỹ) đánh giá: “Ông Qi Yu có thể đóng vai trò hỗ trợ cải cách tuyển dụng, thu nhập và phúc lợi trong Bộ Ngoại giao nhằm thu hút thêm nhân tài”.

Trong thập niên 90 của thế kỷ trước, ông Qi Yu đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và công tác chuyên môn trong một ấn phẩm của Ban Tổ chức trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc tập trung vào nội dung xây dựng Đảng. Đến năm 2015, ông Qi Yu nhận chức vụ Phó trưởng ban Tổ chức trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc.

Giáo sư Zhu Lijia tại Viện Quản lý Trung Quốc nhận xét quyết định bổ nhiệm ông Qi Yu cho thấy yếu tố được ưu tiên hiện nay của Bắc Kinh trong lựa chọn nhân vật lãnh đạo không chỉ nằm ở kinh nghiệm và thâm niên, mà còn cần đến khả năng đưa ra các quyết định chính trị đúng đắn.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.