Trung Quốc bắt giữ tàu lặn của hải quân Mỹ ở Biển Đông

Tờ Independent (Anh) dẫn nguồn tin cho biết, hải quân Trung Quốc đã bắt giữ một tàu lặn không người lái của hải quân Mỹ trên hải phận quốc tế ở Biển Đông.
Trung Quốc bắt giữ tàu lặn của hải quân Mỹ ở Biển Đông ảnh 1

Tàu hải dương học thuộc hải quân Mỹ USNS Bowditch. Ảnh: CNN

Trong khi đó, một quan chức quốc phòng Mỹ cho đài CNN hay, một phương tiện không người lái ngầm dưới nước, thuộc về một tàu hải dương học của hải quân Mỹ, đã bị "đánh cắp" bởi một tàu chiến Trung Quốc "theo đúng nghĩa đen ngay trước mắt các thuỷ thủ Mỹ".

USNS Bowditch là tàu thăm dò hải dương học lớp Pathfinder thuộc hải quân Mỹ. USNS Bowditch, nặng 4.838 tấn, hạ thuỷ năm 1994, là một phần trong đội ngũ 29 tàu thuộc chương trình Tàu Sứ mạng Đặc biệt (Special Mission Ship), hiện đang hoạt động ở Biển Đông. (Theo Wikipedia)

Theo nguồn tin này, con tàu USNS Bowditch khi đó đang di chuyển ở khu vực cách Vịnh Subic (Philippines) khoảng 100 dặm. Tàu Bowditch đã dừng lại để đưa hai tàu lặn không người lái lên boong. Tuy nhiên đúng lúc đó, một tàu hải quân Trung Quốc to lớn hơn Bowditch rất nhiều đã thả một xuồng xuống nước. Chiếc xuồng này tiếp cận thiết bị của tàu hải dương học Mỹ và thuỷ thủ Trung Quốc ngang nhiên thu giữ một trong hai tàu lặn.

Cả Bắc Kinh và Lầu Năm góc hiện đều chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc nói trên.

Trước đó, ngày 15/12, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ tuyên bố Washington sẵn sàng “đối đầu” với các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuyên bố  của ông Harris trùng hợp với việc Lầu Năm góc triển khai tiêm kích F-22 Raptor tới Australia. F-22 Raptor có các đặc điểm lý tưởng để hoạt động tại vùng không phận như trên Biển Đông.

Mỹ đã thực hiện nhiều cuộc tuần tra tự do hàng hải tại Biển Đông bất chấp Trung Quốc cảnh báo rằng động thái này có thể có “cái kết thảm họa”.

Phan Long (Independent, CNN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.