Trung Quốc bắt đầu xây đập thủy điện lớn nhất Tây Tạng

Ngày 17/5, mạng tin nghiên cứu quốc phòng Ấn Độ cho hay Trung Quốc đã bắt đầu triển khai dự án xây dựng đập thủy điện lớn nhất Suwalong tại khu vực giữa huyện Mangkam (Tây Tạng) và huyện Batang (tỉnh Tứ Xuyên).
Công suất thiết kế của con đập này lên tới 1,2 GW và có thể tạo ra khoảng 5.400 GW điện mỗi năm. Tổng chi phí đầu tư cho dự án là trên 3 tỷ USD và dự kiến hoàn thành vào năm 2021.

Giới phân tích cho rằng dự án đập Suwalong có thể mở đường cho các dự án thủy điện khác ở thượng nguồn sông Nu (Salween - Nộ Giang) và sông Lan Thương (Mekong) để thúc đẩy phát triển thủy điện tại Tây Tạng. Công suất thiết kế của đập Suwalong lớn gấp đôi so với đập thủy điện Zangmu trên sông Brahmaputra - nhà máy thủy điện đầu tiên và lớn nhất hiện nay ở Tây Tạng, được đưa vào hoạt động từ năm 2015.

Việc xây dựng đập thủy điện Zangmu đã vấp phải sự phản đối gay gắt của Ấn Độ và Bangladesh do quan ngại về những tác động của đập thủy điện này đối với cuộc sống của người dân ở khu vực hạ nguồn sông Brahmaputra.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.