Trung Quốc bao biện việc không cho tàu Mỹ cập cảng Hong Kong

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định các chuyến thăm cập cảng của tàu chiến và máy bay quân sự Mỹ được xem xét trên "cơ sở từng trường hợp một theo các nguyên tắc chủ quyền và hoàn cảnh cụ thể".
Trung Quốc bao biện việc không cho tàu Mỹ cập cảng Hong Kong ảnh 1

Tàu sân bay USS John C. Stennis của Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngày 30/4, tờ "South China Post" của Trung Quốc đưa tin trên để giải đáp thắc mắc về lý do Bắc Kinh từ chối yêu cầu của Washington cho phép tàu sân bay Mỹ thực hiện chuyến thăm cập cảng Hong Kong (Trung Quốc).

Trước đó hôm 29/4, Trung Quốc đã bác đề nghị của Mỹ về việc cho phép cụm tàu sân bay do tàu USS John C. Stennis dẫn đầu thực hiện một chuyến thăm cập cảng Hong Kong.

Động thái này có thể được xem như là sự không hài lòng trước những hoạt động quân sự của Mỹ ở Biển Đông. Trung Quốc đã không đưa ra lý do cụ thể nào đối với quyết định trên.

Đây là lần từ chối đầu tiên kiểu này kể từ năm 2007 khi Bắc Kinh không cho phép tàu sân bay Kitty Hawk ghé thăm Hong Kong.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng một tàu Hải quân khác của Mỹ, mang tên Blue Ridge - tàu chỉ huy của Hạm đội 7 - hiện đang có chuyến thăm cập cảng ở Hong Kong.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.