Trung Quốc ban hành quy định nhằm ngăn chặn lạm dụng thuốc

Nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc, ngày 20/4, Trung Quốc công bố các kế hoạch nhằm thắt chặt công tác giám sát đối với hai loại dược phẩm có nguy cơ gây nghiện - pregabalin dạng uống và các hợp chất chứa guaifenesin.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Cục Giám sát Quản lý dược phẩm quốc gia, Bộ Công an và Ủy ban Kiểm soát Ma túy quốc gia của nước này đã phối hợp ban hành thông tư, trong đó đề ra các biện pháp nghiêm ngặt hơn, được áp dụng trong toàn bộ chuỗi công nghiệp của các loại thuốc có nguy cơ cao này, bao gồm các khâu sản xuất, phân phối và bán lẻ.

Theo các quy định mới, các cơ quan quản lý dược phẩm cấp tỉnh phải thực hiện nghiêm ngặt hạn ngạch sản xuất nhằm giảm thiểu rủi ro lạm dụng ngay từ nguồn. Việc bán lẻ trực tuyến và mọi hình thức mua bán trái phép các sản phẩm này đều bị nghiêm cấm.

Tại các nhà thuốc truyền thống, các loại thuốc này phải được bảo quản trong các tủ chuyên dụng, do nhân sự có chuyên môn phụ trách và chỉ được cấp phát khi có đơn thuốc hợp lệ. Các nhà thuốc cũng bắt buộc phải lưu giữ hồ sơ giao dịch chi tiết, bao gồm ngày mua, tên người mua và số định danh cá nhân. Đơn thuốc phải được lưu giữ để phục vụ công tác kiểm tra sau này. Đối với các phiên bản thuốc không kê đơn, số lượng bán trong một giao dịch đơn lẻ được giới hạn tối đa là 5 đơn vị đóng gói nhỏ nhất.

Việc bán thuốc cho trẻ vị thành niên bị nghiêm cấm tuyệt đối. Các dược sĩ và nhân viên phát hiện các dấu hiệu mua thuốc đáng ngờ được yêu cầu từ chối bán và báo cáo vụ việc ngay lập tức cho các cơ quan chức năng. Thông tư cũng kêu gọi triển khai một hệ thống truy xuất nguồn gốc thông tin trên toàn bộ chuỗi cung ứng, đồng thời tăng cường năng lực giám sát và cảnh báo sớm đối với tình trạng lạm dụng thuốc. 

Các cơ quan quản lý dược phẩm cấp tỉnh được yêu cầu đưa pregabalin và các sản phẩm chứa guaifenesin vào danh sách các sản phẩm giám sát trọng điểm. Mọi dấu hiệu về nguy cơ lạm dụng mang tính tập trung, theo khu vực hoặc mới phát sinh đều phải được điều tra kịp thời và báo cáo lên các cơ quan chức năng cấp quốc gia.

Pregabalin, loại thuốc được phê duyệt lần đầu tại Mỹ năm 2004, được sử dụng rộng rãi để điều trị chứng đau thần kinh ngoại biên ở người lớn, bao gồm cả các cơn đau liên quan đến bệnh tiểu đường hoặc bệnh zona.

Các hợp chất chứa guaifenesin thường được sử dụng để điều trị ho và giúp làm loãng đờm do cảm lạnh hoặc cúm gây ra.

Tháng 3/2025, một nhóm nghiên cứu từ một bệnh viện tại tỉnh Hồ Nam (Hunan) đã công bố trên một tạp chí quốc tế về một trường hợp lạm dụng pregabalin dẫn đến tình trạng phụ thuộc thuốc. Bệnh nhân 20 tuổi này được cho là đã mua loại thuốc trên ở nước ngoài và sau đó phải nhập viện điều trị do bị nghiện.

Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.