Trung Quốc ban bố cảnh báo đỏ lũ quét lần đầu tiên trong năm

Tối 19/6, Bộ Tài nguyên nước và Cục Khí tượng Trung Quốc đã ban bố cảnh báo đỏ - mức cảnh báo cao nhất - về lũ quét ở vùng núi tại 6 tỉnh An Huy, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây và Quý Châu. Đây là cảnh báo đỏ đầu tiên trong năm nay, dự báo nguy cơ lũ quét đặc biệt nghiêm trọng tại các khu vực này từ 20h ngày 19/6 đến 20h ngày 20/6 (giờ địa phương).
Chú thích ảnh
Ngập lụt tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ngày 19/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh nhiều khu vực miền Đông, Trung, Nam và Tây Nam Trung Quốc đang phải hứng chịu những trận mưa lớn kéo dài. Các khu vực nằm trong vùng cảnh báo đỏ được khuyến cáo tăng cường giám sát theo thời gian thực, phát đi cảnh báo kịp thời và sẵn sàng thực hiện sơ tán nếu cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân.

Hiện tình hình lũ lụt đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương do lượng mưa lớn kéo dài. Tại tỉnh Hồ Nam, hai nhánh sông Lệ Thủy đã ghi nhận mực nước vượt quá mức an toàn hơn 2m, gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Đây là đợt lũ lớn nhất kể từ năm 1998 tại khu vực này.

Tại Trùng Khánh, nhiều tòa nhà đã bị ngập trong bùn, một số phương tiện bị nước lũ cuốn trôi. Mực nước dâng cao gần đến đỉnh cột điện đã gây gián đoạn nguồn cung cấp điện và nước tại một số khu vực. Gần 300 người đã được sơ tán khỏi các thị trấn và làng mạc thuộc huyện Bành Thủy, nơi lượng mưa tích lũy đạt 304 mm. Mực nước sông Đệ Đường đã dâng cao 19m, khiến tình hình lũ lụt nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, mực nước tại một số con sông khác trong thành phố cũng đã vượt mức báo động.

Các nhà chức trách đang nỗ lực triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp để giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn cho người dân trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.