Trung Quốc bác tin nhà nghiên cứu Vũ Hán nhập viện trước khi COVID-19 bùng phát

Ngày 24/5, Trung Quốc đã bác bỏ thông tin cho rằng 3 nhà nghiên cứu Vũ Hán từng nhập viện trước khi dịch COVID-19 bùng phát và khẳng định thông tin này “hoàn toàn sai sự thật”.
Chú thích ảnh
Người dân tiêm vaccine COVID-19 của Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc. Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP, trích dẫn một báo cáo tình báo của Mỹ, tạp chí Wall Street hôm 23/5 đưa tin 3 chuyên gia nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán đã phải nhập viện điều trị vào đầu tháng 11/2019. Những người này có "các triệu chứng tương tự bệnh COVID-19 và bệnh cúm mùa thông thường”.

Ngay ngày hôm sau, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên đã khẳng định thông tin này “hoàn toàn không đúng sự thật”. 

Ông nói với phóng viên rằng Viện Virus học Vũ Hán không phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2 trước ngày 30/12/2019, đồng thời nhân viên và sinh viên sau đại học của viện cho đến nay không bị lây nhiễm.

Giới chức Trung Quốc cho biết virus SARS-CoV-2 đã được đưa đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Tuy nhiên, Bắc Kinh từ lâu luôn bác bỏ giả thuyết virus bị "rò rỉ" từ phòng thí nghiệm này và bùng phát thành đại dịch toàn cầu.

Hồi tháng 3, sau 4 tuần điều tra nguồn gốc dịch COVID-19 ở Vũ Hán, nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung Quốc cho rằng giả thuyết này “khó có khả năng xảy ra". Các chuyên gia ủng hộ giả thuyết virus SARS-CoV-2 lây truyền từ động vật sang người, có thể vật chủ là loài dơi, thông qua một động vật trung gian khác chưa được xác định.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nhóm nghiên cứu WHO đã không được tạo đủ điều kiện để tự do điều tra ở Vũ Hán nên giải thuyết đó là không tin cậy. Mỹ và nhiều quốc gia khác bày tỏ lo ngại về nghiên cứu nguồn gốc COVID-19 do WHO dẫn đầu, đồng thời kêu gọi điều tra thêm, tiếp cận đầy đủ tất cả dữ liệu thích hợp liên quan đến người, động vật và các dữ liệu khác về giai đoạn đầu bùng phát đại dịch.

Đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát tại Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12/2019 và sau đó lan nhanh ra toàn cầu. Tính đến ngày 25/5, thế giới đã ghi nhận trên 167 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có ít nhất 3,4 triệu trường hợp tử vong.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.