Trung Quốc bác bỏ thông tin đang đàm phán thương mại với Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này không có cuộc đàm phán thương mại nào với Mỹ, khẳng định mọi tuyên bố về tiến triển trong các cuộc trao đổi song phương đều không có cơ sở thực tế.
Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa ở Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng ngày 24/4, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, ông He Yadong, nói trong một cuộc họp báo: “Nếu Mỹ thực sự muốn giải quyết vấn đề, nước này nên lắng nghe các ý kiến lý trí từ cộng đồng quốc tế và các bên liên quan trong nước, dỡ bỏ hoàn toàn tất cả các mức thuế đơn phương áp lên Trung Quốc và tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại bình đẳng”.

Trước đó, ngày 23/4 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cao triển vọng có một thỏa thuận công bằng về thương mại với Trung Quốc. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Trump nêu rõ: "Chúng ta sẽ có một thỏa thuận công bằng với Trung Quốc". Khi được hỏi liệu Washington có đang đàm phán với Bắc Kinh hay không, ông cho biết thêm: "Mọi thứ đang tiến triển".

Tổng thống Trump cũng lưu ý rằng cắt giảm thuế đối với Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào hành động của giới lãnh đạo quốc gia này.

Tuy nhiên, bất chấp các tín hiệu cho thấy Mỹ đang hướng tới một thỏa thuận công bằng, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cùng ngày cho biết hai nước vẫn chưa thảo luận về thuế quan. Phát biểu bên lề cuộc họp mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington, ông nói: "Tôi nghĩ cả hai bên đều đang chờ đợi để nói chuyện với nhau". Bộ trưởng Bessent nói thêm rằng ông Trump không đưa ra đề xuất đơn phương nào về cắt giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc. Theo ông Bessent, chính quyền Mỹ đang xem xét nhiều yếu tố liên quan đến Trung Quốc ngoài thuế quan - bao gồm các rào cản phi thuế quan và trợ cấp chính phủ.

Trong một cuộc họp kín với các nhà đầu tư vào ngày 22/4, Bộ trưởng Bessent nhận định rằng cuộc xung đột thuế quan đã đạt đến đỉnh điểm. Ông nói: “Không ai cho rằng có thể duy trì hiện trạng ở mức thuế 145 và 125%, vì vậy tôi cho rằng trong tương lai rất gần, sẽ có giảm leo thang. Hiện chúng ta đang có tình trạng cấm vận từ cả hai phía”.

Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã leo thang khi ông Trump tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong năm nay. Ban đầu, ông Trump tăng mức thuế quan đối với hàng hoá Trung Quốc từ 84% lên 125%. Tuy nhiên, mức thuế quan này được cộng thêm với khoản thuế 20% liên quan đến fentanyl đã áp đặt trước đó đối với Trung Quốc, qua đó, đưa thuế quan áp đặt với hàng hoá Trung Quốc lên mức 145%. Ngày 16/4, Chính phủ Mỹ cho biết hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào nước này phải đối mặt với mức thuế quan lên đến 245% do các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh. Đáp lại, Trung Quốc đã áp mức thuế quan mới lên tới 125% đối với hàng hóa của Mỹ.

Thùy Dương

Dành cho bạn

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.