Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ liên quan đến thoả thuận chấm dứt do thám mạng

Ngày 9/11, Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc của Mỹ rằng Bắc Kinh đang vi phạm một thỏa thuận với Washington về việc chấm dứt hoạt động do thám mạng thông qua tấn công vào hệ thống dữ liệu chính phủ và các công ty.
Chú thích ảnh
Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc của Mỹ rằng Bắc Kinh đang vi phạm một thỏa thuận với Washington về việc chấm dứt hoạt động do thám mạng. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố: "Những cáo buộc trên của Mỹ là thiếu căn cứ thực tế. Trung Quốc kiên quyết phản đối những điều này". Quan chức này cũng kêu gọi Mỹ ngừng đưa ra các chỉ trích vô căn cứ nhằm vào Trung Quốc, thay vào đó hai bên nên thỏa hiệp để cùng nhau bảo vệ đà hợp tác và trao đổi song phương trong lĩnh vực an ninh mạng.

Trước đó, khi được hỏi liệu Trung Quốc có vi phạm thỏa thuận hồi năm 2015 giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama khi đó và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay không, quan chức Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ Rob Joyce cho biết: "Chúng tôi nghĩ là họ có vi phạm". Tuy nhiên, ông Joyce nói thêm rằng số lượng các vụ tấn công đã giảm mạnh kể từ sau thỏa thuận trên. 

Hồi tháng 9/2015, Tổng thống Obama khi đó tuyên bố đạt được thỏa thuận với Chủ tịch Tập Cận Bình về ngăn chặn gián điệp mạng nhằm vào kinh tế, song vẫn cảnh báo sẽ áp đặt trừng phạt đối với những tin tặc Trung Quốc còn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công mạng. Theo thỏa thuận này, lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc nhất trí chính phủ hai nước sẽ không thực hiện hoặc không ủng hộ các cuộc tấn công mạng nhằm vào đối phương nhằm đánh cắp các bí mật và thông tin doanh nghiệp. 

Dự kiến, trong ngày 9/11, Mỹ và Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc đối thoại an ninh cấp cao vốn bị trì hoãn lâu nay. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự tan băng trong quan hệ căng thăng Mỹ - Trung về những bất đồng thương mại trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra trong tháng này tại Argentina.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.