Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá đối với hạt cải dầu Canada

Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo áp thuế chống bán phá giá 5,9% đối với hạt cải dầu nhập khẩu từ Canada, có hiệu lực từ ngày 1/3, được duy trì trong vòng 5 năm.

Mức thuế này dựa trên kết luận cuối cùng của cuộc điều tra chống bán phá giá mà Bộ Thương mại Trung Quốc khởi xướng từ ngày 9/9/2024.

Chú thích ảnh
Cảng xuất nhập khẩu hàng hóa tại tỉnh Hải Nam (Trung Quốc). Ảnh: Quang Hưng/PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, cơ quan này đã tiến hành cuộc điều tra theo đúng các quy định pháp luật, tham vấn rộng rãi các bên liên quan để bảo vệ đầy đủ quyền lợi của tất cả các bên. Tháng 8/2025, một phán quyết sơ bộ đã được công bố về việc áp dụng các biện pháp chống bán phá giá tạm thời.

Trong quá trình điều tra, Canada đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về vụ việc này. Phía Trung Quốc cho biết đã xem xét các quan ngại chính đáng của Canada và đưa ra phán quyết cuối cùng dựa trên sự thật và bằng chứng thực tế.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định Trung Quốc luôn nhất quán quan điểm rằng các tranh chấp thương mại nên được giải quyết thông qua đối thoại và tham vấn. Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Canada để củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại song phương.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.

Indonesia: Tàu khách chở hơn 200 người mất liên lạc trên biển

Indonesia: Tàu khách chở hơn 200 người mất liên lạc trên biển

Ngày 13/9, Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas) đã triển khai lực lượng tìm kiếm tàu chở 243 người bị mất liên lạc trên biển Java khi đang trên hành trình từ thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java, tới thành phố Banjarmasin, tỉnh Nam Kalimantan.