Trung Quốc áp thuế bổ sung 55% đối với thịt bò Brazil

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 30/9 thông báo nước này sẽ bắt đầu áp thêm mức thuế bổ sung 55% đối với các lô hàng thịt bò nhập khẩu từ Brazil kể từ ngày 1/10, sau khi quốc gia Nam Mỹ này chính thức chạm mốc hạn ngạch hàng năm là 1,1 triệu tấn.

Thịt bò được bày bán tại siêu thị ở Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN
Thịt bò được bày bán tại siêu thị ở Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN

Trước đó, vào tháng 1, Trung Quốc đã công bố mức thuế bổ sung này, áp dụng chung cho tất cả các nhà cung cấp, nhằm bảo hộ ngành chăn nuôi gia súc trong nước. Mức thuế mới này sẽ cộng dồn vào thuế nhập khẩu tiêu chuẩn 12%, nâng tổng mức thuế nhập khẩu mà Brazil phải chịu lên tới 67% đối với tất cả các lô hàng vượt quá hạn ngạch.

Bộ Thương mại Trung Quốc xác nhận Brazil - quốc gia xuất khẩu thịt bò lớn nhất thế giới - đã chạm hạn ngạch xuất khẩu 1,1 triệu tấn sang thị trường Trung Quốc tính đến ngày 30/9.

Tuần trước, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cho biết Uruguay đã đồng ý cho phép Brazil sử dụng phần hạn ngạch xuất khẩu thịt bò còn dư của nước này sang Trung Quốc. Tuy nhiên, các nguồn tin trong ngành cho biết phía Trung Quốc vẫn chưa chấp thuận cho Brazil sử dụng hạn ngạch của Uruguay trong năm nay cũng như năm tới.

Giới phân tích nhận định ngay cả khi Brazil đạt được thỏa thuận trực tiếp với các quốc gia khác về lượng hạn ngạch chưa sử dụng, Trung Quốc cũng khó có khả năng đồng ý. Trước đó vào tháng 5, truyền thông từng đưa tin Trung Quốc đã bác bỏ các nỗ lực vận động hành lang liên tục từ phía Brazil về vấn đề này. Bộ Thương mại Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận nào về các đề nghị từ phía Brazil.

Hiện tại, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào việc liệu Trung Quốc - khách hàng tiêu thụ thịt bò lớn nhất của Brazil - có gia hạn hệ thống hạn ngạch nhập khẩu thịt bò cho năm 2027 trước khi năm nay kết thúc hay không.

Theo ước tính từ Hiệp hội các nhà xuất khẩu thịt bò Brazil (Abiec), tổng sản lượng xuất khẩu thịt bò của quốc gia này được dự đoán sẽ giảm 10% trong năm 2026 so với năm ngoái. Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh các biện pháp hạn chế từ Trung Quốc cùng động thái thắt chặt tương tự vừa qua từ Liên minh châu Âu (EU) đang tạo ra áp lực lớn lên ngành sản xuất của nước này.

Khánh Ly/TTXVN (Tổng hợp)

Dành cho bạn

Nhật Bản: Giá năng lượng sẽ đạt mức cao kỷ lục

Nhật Bản: Giá năng lượng sẽ đạt mức cao kỷ lục

Giá điện áp dụng cho lượng điện tiêu thụ trong tháng 10 tại Nhật Bản sẽ đạt mức cao kỷ lục tại cả 10 công ty điện lực lớn của Nhật Bản do chính phủ chấm dứt chương trình trợ cấp, trong bối cảnh giá năng lượng vẫn ở mức cao do tình hình bất ổn ở Trung Đông.

Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại New Delhi, Ấn Độ ngày 18/5/2026. Ảnh: ANI/TTXVN

El Nino có thể lập kỷ lục mới khi đạt đỉnh vào tháng 11

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NCC) dự báo El Nino đang diễn ra có khả năng trở thành đợt mạnh nhất từng được ghi nhận, với chỉ số nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung và phía Đông xích đạo Thái Bình Dương được dự báo đạt đỉnh từ 3,2 đến 3,5°C vào tháng 11.

Mỹ triển khai nhiều biện pháp hạ giá nhiên liệu

Mỹ triển khai nhiều biện pháp hạ giá nhiên liệu

Giá dầu diesel và xăng tại Mỹ đang tăng mạnh do nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn, khiến giá dầu diesel lên mức kỷ lục 6,53 USD/gallon. Để giảm áp lực chi phí, chính quyền Tổng thống Trump cùng nhiều bang đã triển khai các giải pháp ứng phó.

Thái Lan chi 9,2 tỷ USD chống ngập

Thái Lan chi 9,2 tỷ USD chống ngập

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy các dự án quản lý và tiêu thoát nước với tổng vốn gần 300 tỷ baht (khoảng 9,2 tỷ USD), nhằm khắc phục tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại Bangkok và lưu vực sông Chao Phraya, đồng thời nâng cao năng lực tiêu thoát nước lũ ra Vịnh Thái Lan.