Trung Quốc, Ấn Độ huấn luyện chung chống khủng bố

Ngày 11/12, Trung Quốc và Ấn Độ chính thức khởi động đợt huấn luyện chung chống khủng bố mang tên "Tay trong tay 2018" giữa quân đội hai quốc gia.

Lễ khai mạc đợt huấn luyện chung diễn ra tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Đại diện cấp cao của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), ông Kuang Dewang cho biết cuộc diễn tập chung nhằm tăng cường hiểu biết và lòng tin giữa quân đội hai quốc gia, trao đổi kinh nghiệm huấn luyện và tăng cường năng lực chống khủng bố. Ông Dewang cũng nhấn mạnh cuộc diễn tập không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào.

Đợt huấn luyện kéo dài 14 ngày và là cuộc diễn tập chung chống khủng bố lần thứ 7 giữa các lực lượng quân sự Trung Quốc và Ấn Độ kể từ năm 2007. Đây cũng là đợt huấn luyện chung đầu tiên được tổ chức kể từ sau cuộc đối đầu trên đoạn biên giới tranh chấp ở Doklam hồi mùa Hè năm ngoái, khiến quan hệ hai nước rơi vào căng thẳng. 

Truyền thông Ấn Độ nhận định đợt huấn luyện chung lần này như một kết quả mang tính biểu tượng về một năm thành công trong cải thiện quan hệ Trung-Ấn, cho thấy hợp tác quốc phòng song phương dần bình thường trở lại.

Trước đó, ngày 30/11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Argentina, và hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường tin tưởng lẫn nhau cũng như nâng mối quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.