Trùng Khánh cho phép dân “tiểu tiện công khai” trên hè phố

Chính quyền khu vực Trùng Khánh (Trung Quốc) đã triển khai bốt đi vệ sinh dành cho nam giới ngay trên phố nhằm hạn chế hành vi đái bậy bất lịch sự.

Trùng Khánh cho phép dân “tiểu tiện công khai” trên hè phố ảnh 1

Các trạm tiểu tiện được lắp đặt công khai trên hè phố.

Trùng Khánh cho phép dân “tiểu tiện công khai” trên hè phố ảnh 2

Nhà vệ sinh chỉ độc có một cánh cửa nhựa nhỏ xinh che phần dưới của cánh mày râu.

Theo tờ People’s daily, vừa qua chính quyền khu vực Trùng Khánh (Trung Quốc) đã triển khai sáng kiến mở những bốt đi vệ sinh dành cho nam giới ngay trên một con phố tại thành phố này nhằm hạn chế hành vi đái bậy. Điều đặc biệt của những trạm tiểu tiện công khai này là nó chỉ bao gồm một tấm nhựa bên ngoài che đúng chỗ phần dưới để các quý ông tha hồ “xả nỗi buồn”, mà không hề che chắn thân hay mặt người sử dụng.
Trùng Khánh cho phép dân “tiểu tiện công khai” trên hè phố ảnh 3

Người đàn ông này thoải mái đi tiểu trên phố không hề ngại ngùng.

Trùng Khánh cho phép dân “tiểu tiện công khai” trên hè phố ảnh 4
Trùng Khánh cho phép dân “tiểu tiện công khai” trên hè phố ảnh 5

Việc lắp đặt trạm tiểu tiện khiến nữ giới cũng không còn xấu hổ khi thấy các ông xả nỗi buồn.

Mỗi trạm tiểu tiện công khai gồm 4 góc đủ chỗ cho 4 người sử dụng. Người dân thành phố, đặc biệt là cánh mày râu rất hào hứng và nhiệt tình sử dụng chỗ đi vệ sinh mới này. Họ cho biết các trạm tiểu tiện công cộng vừa ngăn chặn tình trạng đái bậy lung tung, vừa làm tăng mỹ quan đô thị.

Trùng Khánh là thành phố thứ 4 trên thế giới sau San Francisco (Mỹ), Sydney (Australia) và London (Anh) lắp đặt trạm tiểu tiện công khai.

Hồng Hạnh (Shanghaiist)

Dành cho bạn

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.