Trung-Hàn lập đường dây nóng quân sự trong năm nay

Một nguồn tin giấu tên trong Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này và Trung Quốc đã đạt được đồng thuận về việc lập một đường dây nóng quân sự giữa lãnh đạo quốc phòng 2 nước trong năm nay nhằm thúc đẩy hợp tác hơn nữa.

Một nguồn tin giấu tên trong Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này và Trung Quốc đã đạt được đồng thuận về việc lập một đường dây nóng quân sự giữa lãnh đạo quốc phòng 2 nước trong năm nay nhằm thúc đẩy hợp tác hơn nữa.

Theo nguồn tin trên, sau khi nhất trí về "sự cần thiết của đường dây nóng, 2 nước đã bắt đầu thảo luận vấn đề này một cách nghiêm túc từ cuối năm ngoái và đạt được đồng thuận về thiết lập đường dây này trong năm nay". Dự kiến, "2 bên có khả năng đạt được một quyết định cuối cùng trong vòng thứ 4 của cuộc đối thoại chiến lược quốc phòng diễn ra vào tuần tới".

Trung-Hàn lập đường dây nóng quân sự trong năm nay ảnh 1

Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Jung Seung-jo (trái) trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Phòng Phong Huy hồi tháng 6/2013. Ảnh: Yonhap

Đối thoại Seoul-Bắc Kinh dự kiến diễn ra vào ngày 22/7 tới tại Trung Quốc với đại diện phía Hàn Quốc là Thứ trưởng Quốc phòng Baek Seung-joo và phía nước chủ nhà là Phó Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Vương Quán Trung.

Tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra hồi đầu tháng, Hàn Quốc và Trung Quốc đã thỏa thuận nhanh chóng thiết lập một đường dây nóng quân sự, nhưng chưa đưa ra khung thời gian cụ thể. Nếu được thiết lập, Trung Quốc sẽ là nước thứ 2, sau Mỹ, mà Hàn Quốc duy trì đường dây nóng quân sự cấp bộ trưởng. Trước đó, hải quân và không quân 2 nước đã có một đường dây thông tin liên lạc như vậy.

TN

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.