Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã có nước gieo cấy vụ Đông Xuân

Theo Tổng cục Thủy lợi, đến 16 giờ ngày 21/1, các địa phương khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2019 - 2020 đạt 229.000 ha, tương đương 43,1% diện tích gieo cấy của khu vực.
Chú thích ảnh
Các địa phương của tỉnh Nam Định lấy nước chuẩn bị gieo cấy. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Cụ thể, các tỉnh có diện tích lấy được nước gồm: Hà Nam đạt gần 80% diện tích gieo cấy của tỉnh; Nam Định 69%; Phú Thọ 67%; Ninh Bình 49%; Vĩnh Phúc 38%; Hà Nội 33%; Hải Dương 32%; Thái Bình 32%; Hải Phòng 28%; Hưng Yên 26%; Bắc Ninh 22%. Diện tích có nước tại một số địa phương ven biển tăng nhanh do một số cống vùng triều đã lấy được nước như Hải Phòng, Nam Định...

Trong ngày 21/1, các công trình thủy lợi cơ bản đủ điều kiện vận hành và được các đơn vị quản lý khai thác vận hành tối đa để lấy nước phục vụ sản xuất, trừ một số cống lấy nước gần biển ở Kim Sơn (Ninh Bình), Giao Thủy, Nghĩa Hưng (Nam Định)… hiệu quả vận hành chưa tốt do độ mặn còn cao. Dự báo, trong kỳ triều lên rạng sáng ngày 22/1, các cống này sẽ đạt hiệu quả vận hành tốt hơn.

Dòng chảy hạ du hệ thống sông Hồng đã được nâng cao hơn so với ngày 20/1; mực nước tại Trạm Thủy văn Hà Nội tính đến 15h ngày 21/1 đạt trung bình 1,51m, cao nhất lúc 9h đạt 1,68 m. Dự báo, dòng chảy sẽ tiếp tục được duy trì ở mức tương đối cao trong ngày 22/1, tại trạm Thủy văn Hà Nội đạt trung bình 1,71m, cao nhất đạt 1,95 m vào lúc 9h. 

Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác, vận hành các phương tiện lấy nước để đưa nước lên ruộng, tích trữ vào hệ thống kênh mương, các vùng trũng, ao, hồ; Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng cường lượng xả để bảo đảm duy trì lượng dòng chảy theo yêu cầu.

Theo kế hoạch, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2019 - 2020 của các tỉnh, thành phố khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ là 531.000 ha.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.