Trung Đông và Trung Á vẫn là trọng tâm của Nga

Tình hình ở Syria và Afghanistan, tiến trình giải quyết chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran vẫn là trọng tâm chú ý của Bộ Ngoại giao Nga.

Tình hình ở Syria và Afghanistan, tiến trình giải quyết chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran vẫn là trọng tâm chú ý của Bộ Ngoại giao Nga. Ngày 18/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố điều đó khi phát biểu trước các Thượng nghị sĩ Nga tại Hội đồng Liên bang (Thượng viện).

Ông Lavrov cho biết vấn đề tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria theo các nỗ lực cũng giữa Moskva và Washington đang được tiến hành. Ông Lavrov cũng nói rằng cuộc chiến chống lại các mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố ở Syria và Trung Đông sẽ là một trong những chủ đề chính của Hội nghị quốc tế "Geneva-2" nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Trung Đông và Trung Á vẫn là trọng tâm của Nga ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) trong cuộc gặp người đồng cấp Iran Mohammad-Javad Zarif đang trong chuyến thăm Iran ngày 11/12. ẢNh: THX/TTXVN

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh, đối với Moskva, hoạt động buôn bán ma túy là một trong những mối đe dọa lớn bắt nguồn từ Afghanistan. Nga mong muốn tất cả các thành viên trong cộng đồng quốc tế sẽ giúp Afghanistan ổn định đất nước. Trong khi đó, vì lý do ý thức hệ, NATO không vội hợp tác trong việc giải quyết vấn đề Afghanistan với Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO). Đồng thời, trong khuôn khổ CSTO và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Nga và các đối tác chú ý ưu tiên cho tình hình tại Afghanistan, nơi NATO đã có kế hoạch rút quân trước cuối năm 2014.

Về vấn đề hạt nhân Iran, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga sẽ tiếp tục cùng với đối tác tìm kiếm một giải pháp hai bên cùng có thể chấp nhận. Ông ghi nhận các động thái tích cực trong quá trình Nhóm P5+1 giải quyết chương trình hạt nhân Iran. Tuy nhiên, Moskva cho rằng giải pháp cho vấn đề hạt nhân Iran nên loại bỏ sự cần thiết phải lập ra phân khúc châu Âu trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ - cái gọi là "hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu."

Nói về mối quan hệ giữa Nga - Mỹ, ông Lavrov đã chỉ ra rằng giữa hai nước vẫn tồn tại "một số tác nhân gây kích thích", trong đó hệ thống phòng thủ tên lửa không phải là cuối cùng.

Ngoài ra, ông Lavrov gọi việc Phương Tây đang cố gắng gây áp lực đối với Ukraine trong việc lựa chọn hội nhập châu Âu sau khi ký thỏa thuận với Moskva là không thể chấp nhận được. Ông nhấn mạnh thỏa thuận đạt được giữa các tổng thống Nga và Ukraine nhằm mục đích hợp tác cùng có lợi giữa hai nước và khôi phục các mối liên hệ cũ.

TN (theo RUVR)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.