Trung Đông trải thảm tím, điều tiêm kích đón Tổng thống Trump

Saudi Arabia và Qatar đã dành sự đón tiếp trọng thị nhất cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du nhiều ngày của ông ở Trung Đông, từ những màn trình diễn quân sự hoành tráng, cho tới thảm tím, xe Cybertruck hầm hố của Tesla hộ tống.
Chú thích ảnh
Thái tử Mohammed bin Salman đón Tổng thống Donald Trump tại Riyadh, Saudi Arabia ngày 13/5. Ảnh: Getty Images

Tờ USA Today (Mỹ) đưa tin nhà lãnh đạo Mỹ Trump đang có chuyến công du nước ngoài lớn đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, dừng chân tại ba quốc gia vùng Vịnh giàu có là Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar.

Trong chuyến công du 4 ngày tới Trung Đông, nhà lãnh đạo Mỹ tập trung vào các thỏa thuận kinh tế và đầu tư tại khu vực đang gặp nhiều biến động về địa chính trị. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump thực hiện chuyến công du để "trao đổi thương mại và văn hóa".

Thảm tím oải hương sang trọng

Ngày 13/5, thủ đô Saudi Arabia một lần nữa trải thảm đón Tổng thống Trump bằng nghi thức hoành tráng và trang trọng, tương tự như những gì họ đã thể hiện trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông vào năm 2017.

Khi chiếc chuyên cơ chở nhà lãnh đạo Mỹ đến không phận Saudi Arabia, một đội tiêm kích F-15 đã hiện diện để hộ tống. Tại sân bay quốc tế King Khalid, tấm thảm màu tím hoa oải hương đặc biệt đã được trải sẵn chờ đón nhà lãnh đạo Mỹ. Ngay cạnh đó là đội kỵ sĩ cưỡi ngựa Arab cùng các vệ binh trong lễ phục truyền thống và dàn nhạc. Thái tử Mohammed bin Salman trực tiếp đến sân bay để đón ông chủ Nhà Trắng thứ 47.

Lịch trình chuyến thăm của Tổng thống Trump bao gồm việc tham dự buổi lễ uống cà phê, diễn đàn đầu tư Saudi Arabia - Mỹ, thăm một Di sản Thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận và dự quốc yến xa hoa.

Chuyến thăm này của ông Trump khá khác biệt so với truyền thống các Tổng thống Mỹ hiện đại là đến thăm Mexico hoặc Canada trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của họ. Chuyến thăm Trung Đông lần này của Tổng thống Trump đặt các thỏa thuận kinh tế lên hàng đầu. Ông đã thông báo về cam kết của Saudi Arabia đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ và gói vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho quốc gia giàu dầu mỏ trị giá 142 tỷ USD.

Nhân chuyến công du Saudi Arabia, ngày 14/5, Tổng thống Trump đã có cuộc gặp với Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa. Tổng thống Trump đề nghị ông Ahmed al-Sharaa bình thường hóa quan hệ với Israel thông qua việc tham gia Hiệp định Abraham mà một số quốc gia Arab ở khu vực đã ký kết.

Cybertruck hộ tống

Khi đến Qatar, điểm dừng chân thứ hai tại Trung Đông, Tổng thống Trump được hộ tống bằng đoàn xe do chiếc Cybertruck dẫn đầu qua các tuyến phố ở Doha hôm 14/5. Trước đó, nước chủ nhà đã cử 8 chiến đấu cơ hộ tống Không lực Một chở nhà lãnh đạo Mỹ.

Tờ New York Post (Mỹ) đưa tin, hai chiếc Tesla với với kiểu dáng đặc trưng và mui xe sơn đỏ đã đi dẫn đầu đoàn xe hộ tống ông Trump.

Đáng chú ý, tỷ phú Elon Musk – CEO của Tesla cũng góp mặt trong phái đoàn Mỹ tới Qatar, Saudi Arabia và UAE nhằm tăng cường quan hệ kinh doanh với các nước vùng Vịnh.

Thời gian qua, nhiều nhà hoạt động đã tổ chức biểu tình phản đối Tesla nhằm bày tỏ bất bình với vai trò của tỷ phú phú Elon Musk đối với làn sóng cắt giảm nhân viên liên bang. Tổng thống Trump đã giao Ban Hiệu quả chính phủ (DOGE) do tỷ phú Elon Musk đứng đầu, thực hiện đợt cắt giảm quy mô lớn đối với lực lượng lao động dân sự liên bang gồm 2,3 triệu người. Tổng thống Trump cho rằng chính phủ liên bang đã phình to và có quá nhiều tiền bị lãng phí, gian lận. Bên cạnh đó, có sự đồng thuận từ lưỡng đảng về nhu cầu cải cách.

Theo Fox News (Mỹ), vào tháng 3 vừa qua Tổng thống Trump phát biểu với các phóng viên rằng ông sẽ mua một chiếc Tesla Model S. Chiếc Model S có giá khởi điểm là 80.000 USD. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định lý do hàng đầu khiến ông mua Tesla là bởi “đây là sản phẩm tuyệt vời”.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.