Trung đoàn tên lửa S-400 chính thức nhận nhiệm vụ trực chiến ở Moskva

Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga thông báo một trung đoàn tên lửa cao xạ được trang bị hệ thống tên lửa tầm xa mới S-400 Triumf ngày 11/1 đã được đưa vào trực chiến ở tỉnh Moskva.
Trung đoàn tên lửa S-400 chính thức nhận nhiệm vụ trực chiến ở Moskva ảnh 1

Tổ hợp tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik

Theo thông báo trên, các khẩu đội của Trung đoàn tên lửa cao xạ thuộc Binh đoàn phòng không Moskva, được trang bị tổ hợp tên lửa tầm xa mới S-400 Triumf, đã bắt đầu trực chiến, thực hiện nhiệm vụ phòng không cho thành phố Moskva và khu công nghiệp trung tâm của Nga.

Hệ thống tên lửa tầm xa mới S-400 đã được triển khai đến điểm đồn trú thường trực ở ngoại ô Moskva từ thao trường Kapustin Yar tại tỉnh Astrakhan sau khi được thử nghiệm thành công. Dự kiến, trung đoàn tên lửa cao xạ trang bị tổ hợp tên lửa S-400 Triumf tiếp theo cũng sẽ được đưa vào trực chiến ở ngoại ô Moskva trong thời gian tới.

Nhiệm vụ chính của các trung đoàn tên lửa cao xạ là phòng không và bảo vệ các cơ quan quản lý nhà nước và chỉ huy quân sự cấp cao, khu công nghiệp và năng lượng, các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang ... khỏi các cuộc tấn công từ trên không.

Năm ngoái, 4 trung đoàn tên lửa cao xạ đã được trang bị hệ thống tên lửa S-400 Triumf. Dự kiến, 4 tổ hợp tên lửa tầm xa loại này cũng sẽ được trang bị cho Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga trong năm nay.

S-400 Triumf là tổ hợp tên lửa tầm xa mới của Nga. Tổ hợp này có thể tiêu diệt máy bay, tên lửa có cánh và tên lửa đạn đạo, trong đó có loại tầm trung. Phạm vi hoạt động của S-400 đạt 400km.

Xem video dưới:
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.