Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn kéo dài 

Cơ quan dự báo khí tượng nhận định, đợt mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ ngập úng diện rộng.
Chú thích ảnh
Một khu dân cư trên đường Nguyễn Lương Bằng (Quận 7, TP Hồ Chí Minh) bị bao quanh bởi “biển nước” do mưa lớn và triều cường. Ảnh: Thu Hương/TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 2/10, ở khu vực Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ  đến 15 giờ ngày 2/10 có nơi trên 80 mm như: Sông Cầu (Phú Yên) 145,4 mm, Eah Ding (Đắk Lắk) 84,8 mm, Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) 91,2 mm, Giá Rai (Bạc Liêu) 89 mm, Phú Tân (Cà Mau) 188,8 mm,...

Dự báo từ chiều tối ngày 2/10 đến chiều ngày 3/10, ở khu vực Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm.

Ở khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Các chuyên gia cảnh báo, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Còn tại Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế từ đêm 2 đến ngày 4/10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.  Từ đêm 4 đến ngày 12/10, Bắc Bộ khoảng chiều tối và đêm 6/10 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế khoảng ngày 7/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ: chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.