Trưng bày những hình ảnh, tư liệu quý 'Thi đua yêu nước - 75 năm vang mãi lời Người'

Ngày 9/6, tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Trưng bày chuyên đề “Thi đua yêu nước - 75 năm vang mãi lời Người (11/6/1948 - 11/6/2023) và Kỷ niệm 30 năm thành lập Bảo tàng tỉnh (24/6/1993 - 24/6/2023).
Chú thích ảnh
 Cắt băng khai mạc Trưng bày chuyên đề “Thi đua yêu nước - 75 năm vang mãi lời Người”. 

Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn Nông Đức Kiên cho biết, Trưng bày gồm 3 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khởi xướng phong trào Thi đua ái quốc; Phong trào Thi đua ái quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Lạng Sơn - Thành tựu 75 năm thi đua yêu nước (1948 - 2023) và vinh danh một số gương điển hình tiên tiến sau hơn 35 năm đổi mới.

Trưng bày giới thiệu trên 200 ảnh tư liệu; tài liệu, hiện vật về một số gương điển hình, hoạt động thi đua yêu nước của cả nước và tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Các đại biểu và du khách tham quan tìm hiểu Trưng bày chuyên đề “Thi đua yêu nước - 75 năm vang mãi lời Người” tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn. 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn Phan Văn Hòa đánh giá, hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh qua từng giai đoạn cách mạng của Đảng; từ đó củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bảo tàng Lạng Sơn là bảo tàng cấp tỉnh đạt tiêu chuẩn hạng II theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; một trong 52 điểm du lịch theo Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn. Bảo tàng đã phối hợp với Viện khảo cổ học, Viện Hán Nôm, Viện Lịch sử, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia… triển khai các chương trình, dự án về khảo cổ học, nghiên cứu văn bia, văn tự Hán Nôm. Bảo tàng tỉnh đã cơ bản đã xử lý dứt điểm tình trạng hiện vật, cổ vật tồn kho chưa phân loại, xác định được niên đại, giá trị hiện vật. Bảo tàng hiện có trên 7 vạn tài liệu, hiện vật và trung bình mỗi năm sưu tầm bổ sung được 250 - 350 đơn vị hiện vật. Bảo tàng còn tổ chức 3 - 4 cuộc triển lãm chuyên đề, 5 đến 6 cuộc triển lãm lưu động tại các địa phương; đón tiếp, phục vụ trên 20.000 lượt khách tham quan.

Chú thích ảnh
Các đại biểu và du khách tham quan tìm hiểu Trưng bày chuyên đề “Thi đua yêu nước - 75 năm vang mãi lời Người” tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn. 

Đặc biệt, Bảo tàng đã lập được 3.273 phiếu kiểm kê, sưu tầm và chụp được hơn 3.000 ảnh tư liệu về tập quán xã hội của các dân tộc thiểu số, quay 4 phim tư liệu về lễ hội và di sản Then Tày - Nùng tỉnh Lạng Sơn; lựa chọn, đề xuất, tiến hành lập 9 hồ sơ văn hóa phi vật thể trình cấp có thẩm quyền quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. 

Chú thích ảnh
Các cá nhân nhận Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại buổi Lễ. 

Nhân dịp này, 21 tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động di sản văn hóa tại địa phương năm 2022. UBND tỉnh tặng Bằng khen một tập thể và 3 cá nhân; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tặng Bằng khen 7 tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn.

Tin, ảnh: Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.