Trưng bày nhiều thiết bị hiện đại tại Triển lãm hàng không Chu Hải (Trung Quốc)

Triển lãm Hàng không Chu Hải, triển lãm hàng không lớn nhất Trung Quốc, lần thứ 15 đã chính thức khai mạc ngày 12/11. Triển lãm năm nay mang đến nhiều loại máy bay quân sự và dân dụng, cùng tàu vũ trụ hiện đại.
Chú thích ảnh
Máy bay thân hẹp C919 bay trên bầu trời tại Triển lãm Hàng không Chu Hải, ngày 12/11/2024. Ảnh: REUTERS

Ngay trong ngày khai mạc, hãng hàng không Air China đã ký kết với Tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc (COMAC) thỏa thuận khung về việc mua bán dòng máy bay thân rộng C929 do COMAC chế tạo. Như vậy, Air China sẽ là hãng hàng không đầu tiên sử dụng loại máy bay, có sức chứa 280 chỗ ngồi, cùng tầm hoạt động 12.000 km, đủ khả năng bay thẳng từ Bắc Kinh (Trung Quốc) đến New York (Mỹ), tương đương với dòng máy bay Boeing 787 Dreamliner.

Dòng máy bay này ban đầu có tên CR929 nhưng đã được Trung Quốc đổi thành C929 vào năm 2023 sau khi Nga quyết định rút khỏi liên doanh Nga - Trung. Tháng 2 vừa qua, COMAC cũng lựa chọn nhà sản xuất trong nước là Huarui Aero chế tạo thân vỏ máy bay C929. Huarui Aero tiết lộ phần thân máy bay sẽ được giao cho COMAC trước ngày 1/9/2027.

Cũng tại triển lãm hàng không Chu Hải, COMAC thông báo hãng hàng không Hainan Airlines đã đặt mua 60 máy bay thân hẹp C919 và 40 máy bay C909 (trước có tên là ARJ21) của tập đoàn này. Trong khi đó, hãng hàng không Colorful Guizhou Airlines ký hợp đồng mua 30 chiếc C909.

C919 là dòng máy bay chở khách lớn do Trung Quốc tự phát triển, đã hoàn thành chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 5/2023, đánh dấu sự gia nhập chính thức của Trung Quốc vào thị trường hàng không dân dụng. Trung Quốc đã đặt mục tiêu thâm nhập thị trường máy bay thương mại chở khách - vốn đang do 2 tập đoàn sản xuất máy bay hàng đầu thế giới là Boeing và Airbus “thống trị”, thông qua đẩy mạnh việc đầu tư nghiên cứu, tự phát triển dòng máy bay phản lực thân rộng,

Cũng tại triển lãm, Trung Quốc còn thể hiện năng lực trong ngành vũ trụ, với việc giới thiệu mô hình tàu con thoi chở hàng tái sử dụng Haoloong. Đây là tàu vũ trụ thương mại, chuyên đảm nhiệm vai trò vận chuyển hàng hóa ngoài không gian. Mẫu tàu này có sải cánh lớn, được thiết kế và phát triển độc lập bởi Viện Thiết kế Máy bay Thành Đô, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc.

Tàu Haoloong hướng đến việc thiết lập một hệ thống vận chuyển hàng hóa an toàn, đáng tin cậy, đa dạng và hiệu quả giữa Trái Đất và các trạm ngoài không gian. So với các phương tiện truyền thống, khả năng tái sử dụng của tàu Haolong được kỳ vọng sẽ giúp giảm thêm chi phí vận chuyển hàng hóa lên trạm vũ trụ. Trước mắt, con tàu sẽ phục vụ cho Trạm vũ trụ Thiên Cung.

Ngoài ra, Trung Quốc còn mang đến triển lãm nhiều máy bay quân sự hiện đại, thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng, trong đó có máy chiến đấu tang hình J-35A cơ động cao, máy bay không người lái SS-UAV, máy bay J-20.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.