Trưng bày 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'

Ngày 18/5, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức giới thiệu trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 
Chú thích ảnh
Hình ảnh tại Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ảnh: PV

Trưng bày được thực hiện nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021); 15 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Chú thích ảnh
Một số hình ảnh trong trưng bày. Ảnh: PV

Trưng bày giới thiệu hơn 300 bức ảnh tư liệu, tài liệu thời sự và chia làm 3 phần. Trong đó, phần 1 của trưng bày có chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực", giới thiệu 170 bức ảnh tư liệu quý, làm nổi bật những phẩm chất đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là: Ý chí quyết tâm tìm đường cứu nước giành độc lập tự do cho dân tộc; Tận tụy phục vụ Đảng, Tổ quốc và nhân dân; Yêu mến, tin tưởng nhân dân, tập hợp được sức mạnh khối đại đoàn kết nhân dân; Tấm gương sáng ngời về đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; Xây dựng, bảo vệ và phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới vì hòa bình công lý và tiến bộ xã hội...

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: PV

Phần 2 với chủ đề "Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giới thiệu hơn 70 ảnh tư liệu, thời sự giới thiệu những hình thức tuyên truyền phát huy tác dụng của Khu di tích cùng các bộ, ban, ngành cả nước trong 5 năm (2016-2021) để hưởng ứng Chỉ thị 05-CT/TW, như: Đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo và khách tham quan; Công tác xuất bản, trưng bày, triển lãm tại Khu di tích và các địa phương ở trong nước; Những tấm gương điển hình bình dị mà cao quý xuất hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội: y tế, quốc phòng, văn hóa, kinh tế, đối ngoại… làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Với chủ đề "Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh", giới thiệu 60 ảnh tài liệu về hiện vật, quà tặng của bạn bè quốc tế trưng bày tại Khu di tích, bút tích của các nguyên thủ quốc gia các nước trên thế giới khi vào thăm di tích và các hoạt động tuyên truyền của Khu di tích ở nước ngoài…

Theo Ban tổ chức, từ các hình ảnh, tư liệu trong trưng bày đã khẳng định: Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới "là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ vang nhất của Tổ quốc ta". Cuộc đời và sự nghiệp của Người, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là "một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc" đã "góp phần vào sự nghiệp giải phóng chung của toàn nhân loại vì hoà bình, độc lập dân chủ và tiến bộ xã hội".

Phương Lan  (TTXVN)

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.