Trưng bày 'Đóng góp của các nhà khoa học Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc'

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, ngày 16/8, tại Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ), Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam (MEDDOM) phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức khai trương trưng bày “Đóng góp của các nhà khoa học Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khai trương trưng bày. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ Bùi Đức Hinh cho biết: Trưng bày “Đóng góp của các nhà khoa học Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” là thành quả của hơn một năm chuẩn bị công phu được xây dựng từ kho tư liệu, hiện vật và ký ức quý giá của Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Với phương pháp tiếp cận thông qua lời kể của các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, qua những vật chứng, trưng bày mang đến cho công chúng câu chuyện sâu sắc, chân thực, cảm động về các nhà khoa học và hành trình khoa học Việt Nam trong suốt 80 xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đồng thời, hoạt động này nhằm tôn vinh cống hiến của giới trí thức Việt Nam, góp phần lan tỏa những câu chuyện chân thực và thành tựu đầy cảm hứng của các thế hệ nhà khoa học đến đông đảo công chúng.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan khu trưng bày.

Trên 150 nhà khoa học tiêu biểu cùng gần 200 tài liệu, hiện vật quý giá được giới thiệu tại trưng bày. Nội dung được chia thành hai chủ đề: “Bảo vệ Tổ quốc” và “Xây dựng - phát triển đất nước”. Trong đó, kể lại những đóng góp của các nhà khoa học trong cuộc kháng chiến, từ nghiên cứu chế tạo vũ khí, đảm bảo y tế đến các hoạt động nghiên cứu khoa học cải tiến kỹ thuật phục vụ kháng chiến. Đồng thời, tôn vinh các công trình nghiên cứu, sáng chế, giải pháp ứng dụng vào thực tiễn đời sống và sản xuất, góp phần phát triển các lĩnh vực như, nông nghiệp, y tế, giáo dục, quốc phòng, công nghệ, môi trường từ sau hòa bình lập lại đến nay.

Nhiều câu chuyện xúc động và những tư liệu, hiện vật lần đầu tiên được công bố mang đến cho công chúng góc nhìn gần gũi, chân thực, đầy cảm hứng về hành trình phát triển của nền khoa học Việt Nam từ năm 1945 đến nay.

Theo Ban tổ chức, trưng bày kéo dài hơn 5 năm, với nội dung được cập nhật định kỳ nhằm mang lại những trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn cho người xem. Đồng thời, là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu lịch sử, khoa học và mong muốn khám phá đóng góp thầm lặng to lớn của các nhà khoa học Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Vũ Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.